Ukraine phá đường dây bán em bé sang Trung Quốc

(PLO)- Nhóm tội phạm có thể thu lợi 50.000 USD cho mỗi vụ môi giới trót lọt. Hiện số trẻ em đã bị bán chưa được xác định.

Cảnh sát Ukraine đã phát hiện một đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hãng tin RT cho hay.

Tối 25-4, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo cảnh sát nước này đã đột kích một phòng khám sản khoa tư nhân ở thủ đô Kiev bị nghi là tham gia hoạt động buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko đã chia sẻ trên Facebook cá nhân một số thông tin chi tiết của vụ việc. 

Căn phòng nơi những đứa trẻ được chăm sóc trước khi gửi sang Trung Quốc. Ảnh: Facebook/Ông Anton Gerashenko

Theo đó, bảy nghi phạm liên quan tới vụ việc bao gồm chủ phòng khám (40 tuổi) và con trai của người này (28 tuổi), hai người khác có quốc tịch Ukraine và ba người Trung Quốc.

Đường dây này làm môi giới nguồn tế bào trứng và những người phụ nữ Ukraine mang thai hộ cho những người đàn ông Trung Quốc còn độc thân và muốn có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, người mang thai hộ sẽ thỏa thuận và giao đứa bé cho người đàn ông Trung Quốc tham gia "vụ mua bán". Giấy tờ sẽ được phòng khám lo liệu để đứa trẻ có được quốc tịch Trung Quốc.

Ông Gerashenko cho biết với mỗi vụ việc trót lọt, tiền phí môi giới của phòng khám là 50.000 USD (1,17 tỉ đồng). Một phần tiền từ các thương vụ bất hợp pháp này được dùng để giải quyết các vấn đề pháp lý và hành chính liên quan tới việc thụ tinh nhân tạo và đưa trẻ sơ sinh ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Con số trẻ em đã bị bán qua đường dây chưa được xác định. Có hơn 140 người Trung Quốc được cho là khách hàng của đường dây buôn bán trẻ em này. Cảnh sát Ukraine đang tiếp tục điều tra.

Ông Gerashenko cũng cám ơn cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã hợp tác với phía Ukraine để triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới quy mô lớn này.

Theo RT, người phạm tội buôn bán người ở Ukraine có thể bị kết án 12 năm tù và hình phạt tiền bổ sung. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.