Ukraine nói về quyền lực của ông Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến với Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có đủ quyền lực để đưa Nga và Ukraine tới một thỏa thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng lãnh đạo Ukraine và Nga cần gặp trực tiếp để tháo gỡ những vấn đề khó khăn nhất còn lại trong các cuộc đàm phán hòa bình, và chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có đủ quyền lực để đưa tới một thỏa thuận, theo hãng tin Reuters.

“Chỉ có ông Trump mới có thể chấm dứt cuộc chiến” - ông Sybiha nói với Reuters.

Từ kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm làm nền tảng cho các cuộc đàm phán ba bên gần đây, ngoại trưởng Ukraine cho biết chỉ còn lại “một vài” nội dung chưa được giải quyết.

“Đó là những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất, cần xử lý ở cấp lãnh đạo” - ông Sybiha lưu ý.

ukraine-chi-co-trump-moi-co-the-cham-dut-cuoc-chien.jpg
Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha. Ảnh: RBC-Ukraine

Về các vấn đề then chốt như lãnh thổ, hai bên dường như còn cách xa nhau. Nga vẫn giữ yêu cầu Ukraine nhượng lại phần lãnh thổ ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) mà Moscow chưa thể kiểm soát - điều mà Kiev kiên quyết từ chối.

Ukraine cũng muốn giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện nằm trong khu vực do Nga kiểm soát.

“Đánh giá của tôi là chúng ta đang có động lực, điều đó là đúng. Chúng ta cần củng cố hoặc huy động các nỗ lực hòa bình này, và chúng tôi sẵn sàng tăng tốc” - ông Sybiha nói.

Kiev đang tập trung vào việc giành được các bảo đảm an ninh từ phương Tây trong trường hợp thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Ông Sybiha cho biết Mỹ đã xác nhận với Ukraine rằng quốc hội Mỹ sẵn sàng phê chuẩn các bảo đảm an ninh, sau đó Washington sẽ cung cấp một “bệ đỡ” an ninh để hỗ trợ thỏa thuận hòa bình, dù không triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa tại Ukraine.

“Cá nhân tôi, ở giai đoạn này, không tin vào bất kỳ cơ sở hạ tầng hay kiến trúc an ninh nào thiếu vắng người Mỹ. Chúng ta phải có họ cùng chúng ta và họ đang trong tiến trình đó. Đây là một thành tựu rất, rất lớn” - theo nhà ngoại giao này.

Ngoại trưởng Sybiha cho biết một số quốc gia khác ngoài Anh và Pháp - hai nước đã công khai cam kết - đã xác nhận sẵn sàng gửi quân tới Ukraine như một lực lượng răn đe, nhưng ông từ chối nêu tên.

Ngoài việc triển khai “binh sĩ trên thực địa”, ông Sybiha nói cần có một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO, theo đó một cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả. Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ bổ sung thêm một lớp bảo đảm an ninh, ông nói thêm.

Theo Reuters, vòng đàm phán hòa bình ba bên lần thứ hai tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong tuần rồi không có dấu hiệu đột phá, dù việc trao đổi 314 tù binh chiến tranh đã được hoàn tất.

Hôm 7-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán mới tại TP Miami (bang Florida, Mỹ) trong vòng một tuần, và Kiev đã đồng ý.

Ông Zelensky cũng bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Mỹ, mà theo ông có bao gồm một đề xuất từ Moscow về các khoản đầu tư trị giá 12.000 tỉ USD.

Về vấn đề này, ông Sybiha cho rằng một số cuộc thảo luận như vậy có thể ảnh hưởng chủ quyền và an ninh của Ukraine, và Kiev sẽ không ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết mà không có sự tham gia của mình.

Ông cũng nói rằng bất kỳ quyết định nào của một quốc gia, trong khuôn khổ dàn xếp hòa bình, nhằm công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea hoặc vùng Donbass, đều sẽ “vô hiệu về mặt pháp lý”.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận điều đó. Và đó sẽ là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đó là vấn đề nguyên tắc” - ông Sybiha nhấn mạnh.

Mỹ và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.