Ukraine lên tiếng về tin đồn liên quan cựu Bộ trưởng Quốc phòng Umerov và đại án tham nhũng

(PLO)- Giới chức an ninh Ukraine lưu ý rằng tin Thư ký Hội đồng quốc gia về An ninh và Quốc phòng Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov từ chối về nước do bị cáo buộc liên quan đại án tham nhũng của doanh nhân Timur Mindich là "tin sai sự thật".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Chống thông tin sai lệch (CPD) trực thuộc Hội đồng quốc gia về An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO) hôm 17-11 tuyên bố thông tin lan truyền trên mạng xã hội cáo buộc Thư ký RNBO, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov từ chối về nước do liên can nghi án tham nhũng là tin giả, tờ Kyiv Post đưa tin.

CPD viết trên mạng xã hội Telegram rằng ông Umerov “đang trong chuyến công tác chính thức theo kế hoạch”.

CPD cho biết “hiện tại, [ông Umerov] đang công tác tại Mỹ, nơi ông đang tổ chức một số cuộc tham vấn và cuộc họp nhằm tăng cường sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine”.

1811 Tin đồn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov từ chối về nước vì liên quan đại án tham nhũng_1.jpg
Thư ký Hội đồng quốc gia về An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov (trái) hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (phải) tại Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh đăng ngày 13-11, không đề ngày). Ảnh: FACEBOOK/Rustem Umerov

Trước đó – khi đã tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 11-11, ông Umerov thông báo trên mạng xã hội Facebook và Telegram rằng “trong vài ngày” tiếp theo, ông sẽ đi công tác tại Trung Đông để thực hiện nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phân công.

Ngày 13-11, ông Umerov thông báo đang ở Qatar và đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Trong bài đăng gần nhất – vào tối 15-11, ông Umerov cho biết ông đã tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

“Ông Rustem Umerov vẫn thường xuyên liên lạc với lãnh đạo nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và tiếp tục giải quyết các vấn đề then chốt về chính sách an ninh, quốc phòng và nhân đạo” - CPD hôm 17-11 nhấn mạnh.

CPD coi tin đồn về ông Umerov là một trong “những thông tin chưa được kiểm chứng gây hiểu lầm trong xã hội” và phục vụ cho các chiến lược truyền thông chống lại Ukraine.

Một số nguồn thạo tin (giấu tên) tiết lộ với hãng thông tấn độc lập UNN (Ukraine) rằng ông Umerov sẽ hoàn tất chuyến công tác nước ngoài và trở về Ukraine vào ngày 19-11. Chính quyền Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Tin đồn về việc ông Umerov từ chối trở về Ukraine được lan truyền mạnh mẽ giữa bối cảnh ông Umerov bị tình nghi dính líu tới các cáo buộc tham nhũng chống lại doanh nhân Ukraine Timur Mindich.

Ông Mindich từng là cộng sự thân thiết của ông Zelensky và nhiều quan chức trong chính quyền Ukraine. Ông Mindich và ông Zelensky hồi năm 2003 đã cùng đồng sự là nhà làm phim Boris Shefir thành lập công ty giải trí “Kvartal 95”. Hiện nay, ông Mindich vẫn là cổ đông lớn nhất của “Kvartal 95” (chiếm 50% cổ phần), còn ông Zelensky đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sau khi đắc cử tổng thống năm 2019.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra theo chỉ đạo của Tòa Chống Tham nhũng cấp cao Ukraine (VAKS) chống lại một người nhà của ông Mindich, nơi ở của doanh nhân này cũng đã bị khám xét hôm 10-11-2025.

Một ngày sau, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) khởi tố 8 người với các tội hối lộ, lạm dụng chức vụ và làm giàu bất chính, trong đó ông Mindich bị xác định là đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội. Ông Mindich được cho là đã được cảnh báo trước về cuộc điều tra và trốn khỏi Ukraine trước khi bị khởi tố, theo tờ Kyiv Independent.

Văn phòng Công tố viên đặc biệt Chống tham nhũng Ukraine (SAPO) – cơ quan chịu trách nhiệm truy tố các vụ án của NABU – cáo buộc ông Mindich đã phạm tội thông qua mối quan hệ với nhiều quan chức trong chính quyền Ukraine, trong đó có ông Umerov (khi đó còn là Bộ trưởng Quốc phòng). Chưa có quyết định về việc truy tố ông Umerov.

Ông Umerov bác bỏ cáo buộc này và lưu ý rằng ông đã ra lệnh huỷ hợp đồng mua sắm trang bị quốc phòng với một công ty có liên hệ với ông Mindich sau khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo về chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.