Ukraine lên tiếng về cáo buộc mình có kế hoạch tấn công Belarus

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ cáo buộc từ phía Belarus, tuyên bố rằng Kiev chưa bao giờ xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ nước nào.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 9-10 bác bỏ cáo buộc của Belarus rằng Kiev đang lên kế hoạch tấn công nước này, đồng thời gọi đây là một âm mưu của Nga nhằm “'tạo ra một hành động khiêu khích", theo đài RT.

Quân đội Ukraine trong một cuộc tập trận vào năm 2021. Ảnh: REUTERS

Quân đội Ukraine trong một cuộc tập trận vào năm 2021. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Belarus triệu tập Đại sứ Ukraine tại Minsk - ông Igor Kisim với công hàm nói rằng “Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Belarus".

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố "bác bỏ dứt khoát mọi cáo buộc mới nhất của chính quyền Belarus”, nói thêm rằng đó có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm "tạo ra một hành động khiêu khích và buộc tội thêm" cho Kiev.

Cơ quan này tiếp tục khẳng định Ukraine chưa bao giờ xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ nước nào, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách Belarus "ngừng nghe theo những ý tưởng vô lý của Điện Kremlin và ngay lập tức chấm dứt việc ủng hộ các hành động gây hấn của Nga".

Hồi tuần trước, Tổng thống Belarus - ông Aleksandr Lukashenko đưa ra cáo buộc rằng Ukraine đã điều 15.000 quân đến khu vực biên giới với Belarus để xây dựng hệ thống phòng thủ và tiến hành do thám, những hành động mà ông gọi là "khiêu khích".

Ông cũng thừa nhận Belarus là một bên tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine nhưng lưu ý rằng vai trò của nước này trong cuộc xung đột này rất hạn chế và không điều quân can dự trực tiếp.

Theo ông Lukashenko, mục đích của việc tham gia chiến dịch là để ngăn chặn cuộc xung đột này lan sang lãnh thổ Belarus cũng như nguy cơ Belarus bị tấn công từ Ba Lan, Lithuania và Latvia dưới vỏ bọc của một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hơn hết mục đích của Belarus là nhằm đảm bảo rằng “không ai có thể bắn người Nga phía sau lưng từ lãnh thổ Belarus”, theo ông Lukashenko.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.