Ukraine: Không xác nhận được thông tin Nga tăng quân biên giới như báo Mỹ đưa

(PLO)- Phát ngôn viên Tổng thống Ukraine nói nước này không có dữ liệu xác nhận thông tin Nga tăng quân đến biên giới như các hãng truyền thông Mỹ đưa tin.

Ông Sergey Nikiforov, phát ngôn viên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định nước này không ghi nhận có bất kỳ sự tăng cường lực lượng nào của Nga ở khu vực biên giới hai nước như truyền thông Mỹ đưa trước đó.

Xuất hiện trên đài truyền hình Dom TV hôm 7-11, ông Nikiforov cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine không có dữ liệu để xác nhận thông tin từ các hãng truyền thông Mỹ rằng Nga vừa tăng triển khai lực lượng đến biên giới với Ukraine. Theo lời ông, số lượng quân Nga tập trung ở biên giới không vượt quá mức "bình thường".

Phát ngôn viên Tổng thống Ukraine còn nêu lên sự nghi vấn của mình về động cơ của một số cơ quan báo chí Mỹ khi đã nhiều lần đưa thông tin "liên quan" đến việc chuyển quân của Nga tại khu vực biên giới Nga-Ukraine gần đây.

“Tại sao các hãng truyền thông Mỹ lại lan truyền những thông tin như vậy và liệu nó có phải là sự thật hay không, điều đó vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ” - ông Nikiforov nói.

Phát ngôn viên Tổng thống Ukraine nói nước này không có dữ liệu xác nhận thông tin các hãng truyền thông Mỹ tin về tình hình lực lượng quân Nga ở khu vực biên giới. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào cuối tháng 10, tờ Washington Post đưa tin rằng “các cuộc di chuyển của quân Nga gần biên giới Ukraine khiến Mỹ và châu Âu lo ngại”. 

Không chỉ Washington Post , hãng tin Politico vào đầu tháng 11 cũng công bố những hình ảnh vệ tinh mà họ cho rằng đó là những “hoạt động xây dựng quân đội mới của Nga gần Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại gaio Nga Maria Zakharova sau đó đã lên tiếng chỉ trích những bài viết của Washington Post lẫn Politico, gọi đó là một “chiến dịch đưa tin giả mới của Mỹ thông qua các hãng truyền thông của nước này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.