Ukraine gắn tên lửa tầm nhiệt lên xuồng tự sát để ứng phó máy bay Nga ở Biển Đen

(PLO)- Quân đội Ukraine đã có ý tưởng độc đáo khi trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho xuồng tự sát của nước này để tấn công máy bay Nga tuần tra xung quanh Biển Đen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine đã trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho các xuồng tự sát của hải quân nước này, cho phép chúng tấn công máy bay Nga tuần tra xung quanh Biển Đen.

Theo trang Business Insider, Tổng Cục Tình báo Ukraine (HUR) hồi giữa tháng 6 xác nhận một số xuồng tự sát Magura V5 đã được sửa đổi để mang tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.

Đợt nâng cấp lớn này đánh dấu sự đổi mới đáng chú ý cho các đội tàu không người lái của Ukraine.

Ukraine gắn tên lửa tầm nhiệt R-73 cho xuồng tự sát để tấn công máy bay Nga tại Biển Đen
Quân nhân Ukraine thuộc Tổng Cục tình báo Ukraine triển khai xuồng tự sát Magura. Ảnh: Vitalii Nosach/GLOBAL IMAGES UKRAINE

Những xuồng tự sát cải tiến này được triển khai lần đầu vào đầu tháng 5 khi chúng được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen, HUR cho hay. Các hệ thống này đã trở thành một yếu tố gây sợ hãi và rủi ro nghiêm trọng cho các máy bay Nga, HUR nói thêm.

“Những phát triển như vậy rất hiệu quả. Người Nga rất sợ chúng” – chỉ huy Nhóm 13, một đơn vị đặc biệt của HUR chuyên vận hành xuồng tự sát, trả lời phỏng vấn gần đây.

Người này khẳng định rằng không nước nào có vũ khí độc đáo như vậy.

“Vũ khí này đã được lắp đặt và sẽ đem lại kết quả” – chỉ huy Nhóm 13 nhấn mạnh.

R-73 - còn gọi là AA-11 Archer theo định danh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – là tên lửa thời Liên Xô, có công nghệ dẫn đường hồng ngoại và thường gắn trên các máy bay chiến đấu Sukhoi và MiG.

Theo giới quan sát, việc trang bị loại vũ khí như vậy cho một xuồng tự sát là một phát triển khác thường, vì các hệ thống giống như xuồng cao tốc trước đây được trang bị chất nổ. Tuy nhiên, sự bổ sung mới mẻ có thể sẽ giúp các hệ thống chiến đấu này năng động hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

Giờ đây, các xuồng tự sát của Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm nhiệt R-73 để tự vệ trước các cuộc tấn công trên không của Nga, đồng thời cung cấp vỏ bọc cho các hệ thống không người lái khác, từ đó giảm nguy cơ bị tổn thương trước các mối đe dọa từ trên cao.

Việc trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 cho các xuồng tự sát thể hiện một sự đổi mới khác cho chương trình xuồng tự sát của Ukraine, giúp Kiev đối đầu Hạm đội Biển Đen của Nga.

“Các xuồng tự sát, chủ yếu là Magura V5, đã trở thành một sự đáp trả bất đối xứng mà đối phương vẫn không thể bắt kịp” – ông Andrii Yusov, đại diện HUR, nói với kênh truyền hình tư nhân ICTV của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cũng trang bị rocket của hệ thống phóng loạt Grad cho xuồng tự sát Sea Baby – một loại hệ thống không người lái khác do Ukraine sản xuất – để tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Ukraine đã đánh chìm, phá hủy hoặc làm hư hỏng ít nhất 14 tàu Nga ở Biển Đen. Kiev đã dựa vào đội xuồng tự sát cũng như tên lửa tầm xa để gây ra thiệt hại này cho Nga.

Khi Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Nga bằng xuồng tự sát, Moscow đã chuyển sang sử dụng máy bay chiến đấu để tuần tra các vùng biển và bảo vệ tàu chiến.

Chiến tranh không người lái là một trong những yếu tố quyết định của cuộc chiến tại Ukraine. Các hệ thống không người lái được sử dụng trong cả vai trò giám sát lẫn tấn công trên không và trên mặt đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.