Ukraine đánh chặn hàng chục tên lửa Nga nhưng chịu thua trước Kinzhal

(PLO)- Tại khu vực phía Đông Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công gần các mặt trận Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk (tỉnh Donetsk), đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía Ukraine vẫn nỗ lực cố thủ ở Bakhmut.

Ít nhất 11 người chết và hơn 20 người bị thương sau loạt tấn công của Nga khắp chục tỉnh Ukraine ngày 9-3, CNN dẫn thông tin từ các lãnh đạo chính quyền địa phương. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đợt tấn công là sự trả đũa cho “các hành động khủng bố” do phía Kiev tổ chức. Các quan chức an ninh Nga cáo buộc một nhóm nhỏ người Ukraine có vũ trang đã xâm nhập vào tỉnh Bryansk của Nga vào tuần trước. Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga.

Theo quân đội Ukraine ngày 10-3, đợt tấn công ngày 9-3 là một trong những cuộc không kích lớn nhất Nga thực hiện từ đầu chiến dịch, với tổng cộng 95 tên lửa được phía Nga phóng đi. Phòng không Ukraine đã đánh chặn thành công 34 tên lửa nhưng Kiev cũng thừa nhận không có khả năng chống lại sáu quả tên lửa đạn đạo Kinzhal mà phía Nga đã phóng trong ngày 9-3.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, cho biết phòng không Ukraine “không có khả năng chống lại những vũ khí này”. Việc sử dụng một loạt vũ khí đa dạng và không thể đoán trước như vậy dường như đánh dấu một sự thay đổi trong chiến lược của Nga.

Hãng tin Reuters ngày 9-3 dẫn lời Giám đốc cơ quan tình báo Lithuania Elegijus Paulavicius khẳng định Nga đủ nguồn lực và nhân lực để duy trì hiện diện ở Ukraine trong hai năm tới. Theo đánh giá của tình báo Lithuania, quân đội Nga đang được tổ chức để đối đầu với phương Tây theo hướng lâu dài. Nga sẽ ưu tiên nỗ lực xây dựng lại sự hiện diện quân sự ở khu vực biển Baltic. Tuy nhiên, việc này sẽ “phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và kết quả của cuộc chiến ở Ukraine”.

Ở chiều ngược lại, tờ The Nikkei mới đây dẫn báo cáo của Viện Hàn lâm khoa học quân sự Trung Quốc (AMS) cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có khả năng sắp chấm dứt và Nga sẽ là bên giành chiến thắng. Cơ quan này khuyến nghị Trung Quốc tích cực hơn trong tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Dự báo của AMS dựa trên mô phỏng quân sự về cuộc xung đột đang diễn ra cho thấy nó sẽ kết thúc vào khoảng mùa hè năm 2023, với Nga là bên chiến thắng. AMS nhận định rằng cả nền kinh tế Nga và Ukraine sẽ khó duy trì giao tranh quá mùa hè.

The Nikkei cho rằng chính nhờ phân tích của AMS đã khiến Bắc Kinh đưa ra bản đề xuất kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine. Kế hoạch kêu gọi chấm dứt chiến sự, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bảo vệ nhà máy hạt nhân và ngưng các biện pháp trừng phạt.

Về vấn đề này, ngày 9-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow không nhận thấy chính quyền Kiev mong muốn đàm phán giải quyết xung đột.

Trao đổi với CNN ngày 8-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định ông không có lựa chọn trong việc có nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, “vì ông ấy không giữ lời”. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ khi quân Nga rút khỏi Ukraine thì Kiev mới tính đến giải pháp ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.