Ukraine có 'bộ sưu tập pháo' khổng lồ sau khi được phương Tây viện trợ

(PLO)- Với dòng viện trợ vũ khí của phương Tây liên tục chảy vào, quân đội Ukraine có thể sẽ sở hữu một trong những “bộ sưu tập pháo binh” quy mô nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với dòng viện trợ vũ khí của phương Tây liên tục chảy vào Ukraine, quân đội nước này có thể sẽ sở hữu một trong những “bộ sưu tập pháo binh” quy mô nhất thế giới, theo trang Business Insider.

Nhiều quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gửi hoặc cam kết gửi nhiều loại vũ khí khác nhau cho Ukraine, trong đó có lựu pháo tự hành giống xe tăng đặt trên khung xe có bánh xích, pháo có bánh giống ô tô bọc thép cùng các loại pháo kéo bằng xe tải.

Mặc dù mang theo nhiều thách thức về hậu cần và huấn luyện, song dàn hỏa lực đa dạng này cùng với nhiều bệ phóng tên lửa như HIMARS (do Mỹ sản xuất) đã giúp lực lượng Ukraine phản công thành công và đẩy lùi lực lượng Nga.

Pháo M777 155 mm của Thủy quân lục chiến Mỹ tại một căn cứ ở bang California trước khi chuyển giao cho Ukraine hồi tháng 4. Ảnh: US MARINE CORPS

Pháo M777 155 mm của Thủy quân lục chiến Mỹ tại một căn cứ ở bang California trước khi chuyển giao cho Ukraine hồi tháng 4. Ảnh: US MARINE CORPS

Trong bối cảnh Ukraine đang dần cạn đạn dược thời Liên Xô thì các loại pháo phương Tây đang chiếm ưu thế trong kho vũ khí của Ukraine.

Dưới đây là một số lựu pháo mà Ukraine đang sử dụng trong cuộc xung đột với nước Nga láng giềng.

M777

M777 là pháo kéo cỡ nòng 155 mm, được quân đội Mỹ, Úc, Canada, Ấn Độ và Saudi Arabia sử dụng. Mỹ, Úc và Canada đã gửi hơn 170 pháo M777 cùng với đạn dược sang Ukraine.

M777 nặng 5 tấn, được phát triển dựa trên một thiết kế của Anh, có thể bắn đạn thông thường bay xa tới 25 km và bắn đạn có động cơ rocket bay xa 30 km.

Với các loại đạn dẫn đường chính xác như M982 Excalibur, pháo M777 có thể bắn xa tới 40 km. M777 có thể đặt cố định và kéo sang vị trí bắn mới chỉ trong 3 phút. Hãng BAE Systems, đơn vị sản xuất M777, đang xem xét khởi động lại việc sản xuất loại vũ khí này do nhận thấy hiệu quả của pháo trên chiến trường Ukraine.

M198

Được triển khai lần đầu năm 1979, pháo M198 đã bị pháo M777 thay thế trong Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hồi năm 2005.

M198 là vũ khí hạng nặng hơn - khoảng 8 tấn, gần gấp đôi trọng lượng của M777. Một số báo cáo cho biết M198 có tầm bắn tương tự M777 nếu dùng đạn tiêu chuẩn.

Trong bối cảnh Ukraine đang rất cần pháo để đối phó Nga, Lầu Năm Góc đã đưa các khẩu pháo cũ này ra khỏi kho và cung cấp cho Ukraine.

M119/L119

Là một thiết kế khác của Anh, pháo kéo L119 với cỡ nòng 105 mm đã trở thành M199 trong quân đội Mỹ. Với trọng lượng chỉ khoảng 2 tấn, M119/L119 được thiết kế dành cho không vận và bộ binh hạng nhẹ.

Do trọng lượng nhẹ và cỡ nòng nhỏ, pháo M119/L119 có tầm bắn hạn chế, chưa tới 19 km.

Pháo PzH 2000 của Đức. Ảnh: Wikimedia Commons

Pháo PzH 2000 của Đức. Ảnh: Wikimedia Commons

PzH 2000

Đức và Hà Lan đã cung cấp cho Ukraine 10 trong số các khẩu lựu pháo tự hành bọc thép Panzerhaubitze 2000 có cỡ nòng 155 mm do Đức thiết kế. Nặng khoảng 57 tấn, PzH 2000 có thể bắn đạn tiêu chuẩn với tầm bắn khoảng 40 km và cự ly bắn sẽ lên tới 64 km nếu dùng đạn tầm xa đặc biệt.

Caesar

Pháo Caesar của Pháp có cỡ nòng 155 mm, đặt trên xe tải 6 bánh. Caesar nặng khoảng 20 tấn, có thể bắn xa tới 40 km nếu dùng đạn thông thường và tầm bắn lên tới 48 km khi dùng đạn có hỗ trợ của rocket.

Pháp đã cung cấp cho Ukraine 18 khẩu Caesar và có khả năng chuyển thêm 12 khẩu nữa.

Zusana-2

Zusana-2 là pháo tự hành có bánh của Slovakia với cỡ nòng 155 mm. Đức, Đan Mạch và Na Uy đang mua 16 khẩu pháo nặng 32 tấn này để cung cấp cho Ukraine. Pháo Zusana-2 sử dụng đạn tiêu chuẩn của NATO.

Pháo tự hành Zusana-2 của Slovakia. Ảnh: Defense Express

Pháo tự hành Zusana-2 của Slovakia. Ảnh: Defense Express

RCH-155

Đây là pháo tự hành có bánh cỡ nòng 155 mm của Đức. Pháo RCH-155 nặng 39 tấn, sử dụng khung xe bọc thép chở quân Boxer.

Đức đã cam kết cung cấp 18 khẩu RCH-155 cho Ukraine dù việc sản xuất sẽ mất ít nhất 3 năm.

M109

Có mặt khắp nơi trong quân đội các nước phương Tây từ đầu những năm 1960, M109 là pháo tự hành 155 mm có lớp giáp như xe tăng. M109 nặng 28-35 tấn.

Các mẫu cũ hơn bắn xa khoảng 22,5 km, trong khi mẫu M109A7 Paladins mới hơn bắn xa 30 km nếu dùng đạn có động cơ rocket và bắn xa 40 km nếu dùng đạn dẫn đường Excalibur.

Một số quốc gia như Na Uy, Bỉ và Anh đã gửi hoặc cam kết gửi các mẫu M109 cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.