Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng công nhận độc lập hai vùng ly khai ở Donbass

(PLO)- Phản ứng trước quyết định của Triều Tiên công nhận độc lập hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk ở vùng Donbass, Kiev tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 13-7 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng công nhận độc lập hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Đại sứ Triều Tiên tại Nga - ông Sin Hong-chol trao chứng nhận công nhận độc lập cho đặc phái viên của nước cộng hoà tự xưng Donetsk - bà Olga Makeyeva. Ảnh: TELEGRAM

Đại sứ Triều Tiên tại Nga - ông Sin Hong-chol trao chứng nhận công nhận độc lập cho đặc phái viên của nước cộng hoà tự xưng Donetsk - bà Olga Makeyeva. Ảnh: TELEGRAM

Trong một tuyên bố đăng trên website Bộ Ngoại giao Ukraine, cơ quan này cho biết Kiev lên án mạnh mẽ quyết định của Triều Tiên công nhận "cái gọi là “nền độc lập” của các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine” - tuyên bố cho hay.

“Chúng tôi coi quyết định này là một nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Ukraine, Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế" - tuyên bố nhấn mạnh.

“Nhằm đáp trả hành động thiếu thân thiện như vậy, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên” - Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo.

Động thái trên của Kiev diễn ra sau khi lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và truyền thông Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã công nhận nền độc lập của hai tỉnh ly khai Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine là những quốc gia độc lập.

Với quyết định trên, Triều Tiên là quốc gia thứ ba sau Nga và Syria công nhận độc lập của nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng và nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại khu vực Donbass của Ukraine.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Denis Pushilin, lãnh đạo nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng, nói rằng ông hy vọng về "sự hợp tác hiệu quả" và tăng cường quan hệ thương mại với Triều Tiên.

Trong khi đó, Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow đã đăng một bức ảnh trên kênh Telegram chụp cảnh Đại sứ Triều Tiên tại Nga, ông Sin Hong-chol, trao chứng nhận công nhận độc lập cho đặc phái viên của nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự xưng, bà Olga Makeyeva.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 14-7 xác nhận rằng Ngoại trưởng Triều Tiên, bà Choe Son Hui, đã gửi thư cho những “người đồng cấp’” ở cả hai vùng lãnh thổ, công nhận nền độc lập của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.