Ukraine buộc tội Nga đã ‘tấn công bằng quân thường trực’

(PLO) - Quân đội Ukraine đã buộc tội Nga tấn công quân đội của nước này vì cuộc chiến ở phía đông Ukraine đã lan ra phía biên giới Nga. Tuy nhiên, cáo buộc này vẫn không kèm theo bằng chứng thuyết phục.

 Chiến tranh phía đông Ukraine đã diễn biến phức tạp trở lại vào tháng này (Ảnh: EPA)

Người phát ngôn của quân đội Andriy Lysenko cho biết những nhóm quân Nga thường trực đã tấn công vào vùng Luhansk, hầu hết đều dưới sự kiểm soát của quân miền Đông. Cuộc chiến kịch liệt xảy ra trên con đường gần thị trấn của Slovyanoserbsk.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã rút ngắn chuyến thăm của ông đến Diễn đàn kinh tế toàn cầu ở Davos, Switzerland, trở về nước tập trung đối mặt với “tình hình đang ngày càng tồi tệ” ở phía Đông.

Cuộc chiến bùng lên lần nữa vào tuần qua do quân phiến loạn chiến đấu với chính phủ Ukraine để giành quyền kiểm soát sân bay bị phá hủy ở Donetsk.

Xe phóng tên lửa của lực lượng quân sự miền Đông (Ảnh: EPA)

Phát biểu tại một hội nghị tin tức được triệu tập đặc biệt, ông Lysenko nói: “Nhóm quân đội Ukraine bị tấn công bởi đội hình quân đội thường trực của lực lượng quân đội Nga ở phía Bắc của khu vực chống khủng bố”
“Cuộc chiến tàn khốc vẫn đang diễn ra gần trạm kiểm soát 29 và 31,” khu vực quanh Slovyanoserbsk, 32km về phía tây bắc của Luhansk. Nga đã phủ nhận bản thông cáo của Ukraine vào 19-1 vừa qua cho rằng nước này đã đưa lính vào Luhansk để tăng cường cho quân đội này

Người phát ngôn cho đội quân phòng vệ của Nga Maj-Gen Igor Konashenkov chối bỏ thông cáo như “sự ảo tưởng về một cuộc xâm chiếm của Nga”. Đại sứ Nga tại OSCE, Andrei Kelin nói với BBC Nga rằng họ đang nỗ lực để đem lại sự ổn định.

 Một người phụ nữ đi qua bức tường bị phá hủy lỗ chỗ bởi các mảnh đạn tại một bệnh viện trong thành phố của Donetsk (Ảnh: EPA)

Vào 19-1, các quan sát viên của OSCE nói với BBC rằng cuộc chiến quanh khu vực sân bay Donetsk đang lan rộng vào thành phố. Một phát ngôn viên cho biết mối lo ngại lớn nhất của họ là các thường dân, đặc biệt là trẻ em.

Nga trước nay luôn phủ nhận việc cho quân đội xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine nhưng thừa nhận “tình nguyện viên” (tự ý sang Ukraine) đang chiến đấu cho quân đội miền Đông. Không có bất kì xác nhận độc lập nào cho cáo buộc mới nhất của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.