Ukraine: Bức xạ hạt nhân tăng ở nhà máy Chernobyl sau khi bị Nga chiếm đóng

(PLO)- Ukraine ghi nhận mức độ bức xạ hạt nhân tăng sau khi Nga chiếm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Hôm 26-2, Ukraine cho biết nước này ghi nhận mức độ bức xạ hạt nhân tăng lên từ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hiện không còn hoạt động, sau khi lực lượng Nga điều quân chiếm giữ địa điểm này, hãng tin Reuters cho hay.

Một cố vấn của Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết nhà máy điện hạt nhân đã bị lực lượng Nga chiếm giữ hôm 24-2 sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

Nguyên nhân và ảnh hưởng của việc lượng bức xạ hạt nhân tăng lên ở khu vực này vẫn chưa được thống nhất.

Cụ thể, các chuyên gia tại cơ quan hạt nhân nhà nước Ukraine cho biết nguyên nhân mức bức xạ hạt nhân tăng lên là do các thiết bị quân sự hạng nặng di chuyển khiến bụi phóng xạ bốc vào trong không khí.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bức xạ tại địa điểm này không gây nguy hiểm cho người dân.

Cơ quan IAEA cho biết: "Các chỉ số được cơ quan quản lý báo cáo lên đến 9,46 microSieverts mỗi giờ. Chỉ số này thấp và vẫn đo được chỉ số này trong khu vực loại trừ kể từ khi nhà máy được thành lập”. 

Sievert (Sv) là đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa gây tổn hại.

Ảnh chụp từ trên cao toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Trong đó lò phản ứng thứ 4 bị nổ năm 1986 đã được bọc lại. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi nói thêm điều quan trọng là các hoạt động an toàn và bảo mật của các cơ sở hạt nhân trong khu vực loại trừ này không được bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn vì bất cứ lý do gì.

Cơ quan giám sát hạt nhân độc lập có trụ sở tại Pháp CRIIRAD cho biết trong một thông báo hôm 25-2 rằng cơ quan này đang cố gắng xác minh và kiểm tra chéo thông tin tại phòng thí nghiệm của mình.

CRIIRAD cho biết: “Nếu tỷ lệ bức xạ được ghi nhận tương ứng với giá trị thực tế thì tình hình là cực kỳ đáng lo ngại”.

Người phát ngôn của CRIIRAD Bruno Chareyron cho biết một trong những lý do làm tăng mức độ phóng xạ là do bụi bốc lên từ các hoạt động quân sự  hoặc có thiệt hại ở các cơ sở hạt nhân như nơi chứa chất thải hoặc hầm chứa hạt nhân. Hoặc một khả năng khác là các dữ liệu thu được không chính xác do bị can thiệp từ các cuộc tấn công mạng.

Theo CRIIRAD, khu vực này có nhiều cơ sở vật chất có nguy cơ rò rỉ phóng xạ cao, bao gồm những nơi xử lý và lưu trữ chất thải phóng xạ và hầu hết chúng đều không được đảm bảo an toàn.

Cơ quan giám sát này còn cho biết các lò phản ứng khác ở Ukraine cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. Mặc dù có thể giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn bằng cách đóng cửa các lò phản ứng nhưng hiện Ukraine phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân cho hơn 50% nguồn cung điện của mình.

Nhà máy Chernobyl dù không hoạt động kể từ sau thảm hoạ hạt nhân 1986 nhưng vẫn còn phóng xạ và nhà máy này nằm cách thủ đô Kiev khoảng 100 km.

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu hôm 25-2 cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà máy không bị hư hại và công việc bảo trì thiết yếu vẫn đang được tiến hành.

Ba Lan - nước láng giềng của Ukraine cho biết hiện tại, nước này không ghi nhận bất kỳ sự gia tăng nào về mức độ bức xạ trên lãnh thổ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.