UEFA chốt các phương án tổ chức Euro

(PLO)- Euro 2020, giải đấu nhân kỷ niệm tròn 60 tuổi buộc phải hoãn sang năm 2021 và LĐBĐ châu Âu (UEFA) vẫn đang theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 và đã đưa ra các phương án cho giải đấu lớn của châu lục.
Có bốn kịch bản UEFA đã chuẩn bị gồm:
1. Các sân diễn ra trận đấu được cho khán giả vào đủ sức chứa của sân.
2. Lượng khán giả vào sân 50% sức chứa của sân.
3. Lượng khán giả 20%-30% sức chứa của sân. 
4. Các trận diễn ra trong điều kiện không khán giả.

Euro 2020 hoãn sang năm 2021 và đã đến lúc không thể hoãn nữa. Ảnh: GETTY IMAGES 

Các sân được UEFA chỉ định tổ chức phải báo cáo cho UEFA trong việc chọn 2-3 phương án trên để có thể xoay xở một cách chủ động trước tình hình diễn biến dịch bệnh cụ thể. Ngoài ra, các công tác tổ chức truyền hình trực tiếp, truyền thông hoạt động ra sao cũng phải báo chi tiết cho UEFA.
Trong trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các sân đá trong điều kiện không khán giả sẽ ảnh hưởng nặng nề tài chính và chi phí tổ chức, thậm chí là không có nguồn thu để cung cấp cho việc vận hành các sân, các ban tổ chức sân phải báo cáo tình hình cho UEFA để tránh nợ xấu xảy ra.
UEFA cũng lên tiếng đến các quốc gia liên quan các giải vô địch trong nước phải chủ động tránh giải Euro, chứ không như vừa qua, do giải trong nước tránh dịch bệnh dẫn đến Champions League phải hoãn theo.
Hiện các sân bóng tổ chức Euro theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra tại 12 thành phố gồm Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Copenhagen, Munich, Roma, St Petersburg, Bucharest, Budapest, Baku và London. Riêng tại London sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết trên sân Wembley.
Trong trường hợp có những thành phố của các quốc gia, khu vực có tình hình dịch bệnh còn tồi tệ thì UEFA cũng đã “thòng” phương án rút số TP đăng cai xuống.
Phương án xấu nhất theo Chủ tịch Ceferin của UEFA cho biết là trong trường hợp hoàn cảnh dịch bệnh quá tồi tệ, vòng chung kết Euro sẽ tổ chức ở một quốc gia duy nhất đảm bảo được an toàn về dịch bệnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.