Úc và Mỹ đều không muốn trắng tay

(PLO)- Trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nữ giữa Mỹ và Úc diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (5-8) trên sân Ibaraki Kashima.

Trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nữ giữa Mỹ và Úc diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (5-8) trên sân Ibaraki Kashima.

Thường thì sau khi thất bại ở bán kết, tinh thần các đội xuống rất thấp khi bước vào tranh HCĐ. Đấy cũng là lý do khiến tại giải Euro không tổ chức trận tranh hạng ba, thay vào đó là trao đồng hạng ba cho hai đội thua bán kết.

Nhưng ở Olympic Tokyo này lại khá đặc biệt khi không có chuyện nản với trận tranh HCĐ. Úc vẫn mơ đến chiếc HCĐ, trong khi các cô gái Mỹ không thể ra về trắng tay khi mang tiếng là đội bóng số một thế giới. Mặt khác, tấm HCĐ Olympic cũng liên quan đến số tiền thưởng từ quốc gia của họ rất cao.

Hai tay săn bàn Sam Kerr của Úc (trái)  Carli Lloyd của Mỹ.
Ảnh: GETTY IMAGES

Ở bán kết, Mỹ thua Canada dù ép sân toàn diện, còn Úc thua Thụy Điển. Tuy nhiên, nhìn chung các đối thủ có trình độ ngang ngửa nhau. Mỹ vây ráp cầu môn của Canada suốt trận nhưng chỉ thua vì tình huống hồi mã thương không quá nguy hiểm nhưng trung vệ Davidson Tierna của Mỹ phạm lỗi dẫn đến phạt đền và Mỹ thua bàn duy nhất từ chấm 11 m. Trong khi đó, Úc tuy không được đánh giá cao như Thụy Điển ở bán kết nhưng họ đã chơi với tinh thần khát khao rất cao.

Thời điểm này, xét về cá nhân, tay săn bàn Sam Kerr của Úc sắc nét hơn Carli Lloyd hay Rapinoe của Mỹ. Tuy nhiên, Sam Kerr quá vượt trội so với thành phần còn lại nên rất khó khăn. Ở trận thua Thụy Điển, Sam Kerr đói bóng trước vùng cấm đối phương nên phải lùi sâu về tìm bóng rồi kiêm luôn nhiệm vụ “dọn cỗ” cho đồng đội nhưng một con én không mang lại mùa xuân.

Về mặt con người, Mỹ vẫn đồng đều hơn Úc và có nhiều cầu thủ có thể ghi bàn hơn Úc chỉ mỗi trông chờ vào Sam Kerr.

Nhưng đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho Mỹ, vì Úc có tính khát vọng cao hơn và quyết tâm cao hơn cùng đội hình trẻ hơn và sẵn sàng chơi kiểu tử thủ để chờ đối thủ sai lầm như đội nữ Canada từng trừng trị Mỹ.

Tuy nhiên, yếu tố kinh nghiệm sẽ giúp các cô gái Mỹ giải quyết được trận đấu.

Dự đoán Mỹ thắng 1-0. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.