Úc: Tháo gỡ camera giám sát của Trung Quốc do lo ngại an ninh

(PLO)- Bộ Y tế bang Nam Úc đang tháo gỡ tất cả camera giám sát do Trung Quốc chế tạo khỏi các cơ sở của mình do lo ngại về an ninh.

Theo tờ Sydney Morning Herald, các camera do Hikvision, một công ty công nghệ giám sát của Trung Quốc, sẽ bị tháo gỡ khỏi các bệnh viện công và viện dưỡng lão.

Tuy nhiên, bất chấp các cảnh báo, camera của Hikvision vẫn tiếp tục được vận hành trong các tòa nhà chính phủ khác trên khắp nước Úc, bao gồm các cơ sở y tế của bang New South Wales, nơi không có kế hoạch tháo gỡ chúng.

Các bang Victoria và Queensland từ chối cho biết liệu có camera của Hikvision tại các bệnh viện công và trung tâm chăm sóc người cao tuổi của họ hay không.

Gian hàng của Hikvision tại một cuộc triển lãm ở Trung Quốc. Ảnh: SMH

Camera giám sát của Hikvision đã được các cơ quan liên bang Úc cảnh báo là một mối lo ngại về an ninh tiềm tàng.

Năm 2018, Lực lượng Quốc phòng Úc đã loại bỏ hai camera Hikvision khỏi căn cứ của họ.

Mỹ đã cấm Hikvision và một nhà sản xuất camera khác của Trung Quốc là Dahua do lo ngại các công ty này đang tạo ra một "mạng lưới giám sát".

Các công ty này nằm trong số 28 công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ hồi năm ngoái về cách xử lý của Bắc Kinh với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.

Chính quyền bang Nam Úc lần đầu tiên nhận ra các vấn đề với camera Trung Quốc trước một cuộc thử nghiệm do Khối Thịnh vượng chung tài trợ, trong đó các camera sẽ được đặt trong phòng của các cư dân cao tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi để cải thiện sự an toàn của họ.

Nhiều tháng sau khi chính phủ tuyên bố hợp đồng sẽ được trao cho Care Protect - công ty đang lên kế hoạch sử dụng camera Hikvision, công ty này đã từ bỏ việc thí điểm sau khi Bộ Y tế bang Nam Úc yêu cầu cung cấp thêm thông tin để đảm bảo việc tuân thủ những nguyên tắc bảo mật của bang.

Bộ trưởng Y tế Nam Úc Stephen Wade cho biết vấn đề an ninh và kỹ thuật” đã nảy sinh trong dự án thí điểm, vốn đã khiến Care Protect và chính quyền đồng ý không tiếp tục hợp tác.

Ông nói rằng chính quyền Nam Úc vẫn cam kết thử nghiệm camera quan sát và sẽ tìm một đối tác mới trên thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.