Úc ráo riết chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc lên WTO

(PLO)- Úc đang chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá bất hợp lý đối với rượu vang Úc.

Theo thông báo của chính phủ Úc hôm 19-6, nước này đang tiến hành làm đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc, kênh Channel News Asia đưa tin.

Theo thông báo, quyết định khiếu nại này được đưa ra sau "cuộc tham vấn với các nhà sản xuất rượu của Úc". Bên cạnh đó, chính quyền Canberra cho biết nước này “vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này."

Trước đó, vào hồi tháng 3, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo tăng thuế chống bán phá giá từ 116,2% lên 218,4% đối với rượu vang nhập khẩu từ Úc. Mức thuế mới này sẽ được áp dụng trong suốt 5 năm tới, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Những chai rượu vang Úc được bày bán ở một siêu thị tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Đây là động thái căng thẳng mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Úc và Trung Quốc đang ngày càng xuống dốc và theo sau cảnh báo của Thủ tướng Úc Scott Morrison rằng chính quyền Canberra sẽ đáp trả các quốc gia đang cố gắng sử dụng sức mạnh kinh tế để chống lại Úc.

Đáng chú ý, hành động của Úc diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trong hội nghị, các nước trong nhóm G7 đã lặp lại lời kêu gọi của Úc rằng cần phải cứng rắn hơn trong việc chống lại những hành vi quyết đoán hơn của Trung Quốc, bao gồm trong lĩnh vực thương mại.

Trước đó, Úc đã kiện Trung Quốc WTO về việc Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu bất hợp lý đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với một loạt sản phẩm của Úc, bao gồm áp thuế hoặc ngừng nhập khẩu với một số sản phẩm nông nghiệp, than và rượu.

Nhiều người cho rằng đây là hành động trừng phạt của Trung Quốc với Úc khi chính quyền Canberra gây cản trở Bắc Kinh gây ảnh hưởng tại nước này, bao gồm việc Úc đã từ chối đầu tư của Bắc Kinh trong những lĩnh vực nhạy cảm và công khai kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.