Úc phản đối Trung Quốc quân sự hóa biển Đông ​

(PLO)- Ngoại trưởng Úc phản đối Trung Quốc quân sự hóa biển Đông, đưa máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 21-5 bên lề hội nghị các ngoại trưởng G20 tại Buenos Aires (Argentina), Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tuyên bố  phản đối hành động quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc. Trong những hành động mà Úc phản đối có cả việc triển khai một máy bay ném bom có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) cuối tuần rồi.

“Quan điểm của Úc rất rõ ràng và kiên định, và Trung Quốc nắm rất rõ.  Quan ngại của chúng tôi là quân sự hóa các thực thể tranh chấp ở biển Đông” – Guardian dẫn lời bà Bishop nói với ông Vương Nghị.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp bên lề hội nghị G20 ở Buenos Aires (Argentina) ngày 21-5. Ảnh: TWITTER

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp bên lề hội nghị ngoại trưởng G20 ở Buenos Aires (Argentina) ngày 21-5. Ảnh: TWITTER

Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc thời gian qua khá căng thẳng, lạnh nhạt và cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước được thiết kế nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao. Dù cho biết Úc thường xuyên nêu quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp nhưng bà Bishop vẫn mô tả cuộc gặp diễn ra “rất ấm áp, vô tư và mang tính xây dựng”, cho biết sẽ sớm thăm Trung Quốc.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị ngoại trưởng G20 ở Buenos Aires (Argentina). Ảnh: TWITTER

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại hội nghị ngoại trưởng G20 ở Buenos Aires (Argentina). Ảnh: TWITTER

Trong cuộc gặp với phía Mỹ bên lề hội nghị ngoại trưởng G20, bà Bishop cũng đưa vấn đề biển Đông ra bàn đồng thời cho biết sẽ thể hiện quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở biển Đông, ủng hộ các nước khác cùng làm vậy. Bà Bishop cũng cho biết đã cho Trung Quốc biết quan điểm này của Úc.

Không quân Trung Quốc cho biết một số máy bay ném bom nhiều loại - trong đó có máy bay ném bom tầm xa, có khả năng thả bom hạt nhân H-6K – đã thực hiện một số cuộc diễn tập cất và hạ cánh tại một đảo chưa xác định ở biển Đông, sau khi được huấn luyện thả bom các mục tiêu trên biển, theo Guardian. Đảo “chưa xác định” này được truyền thông quốc tế là Phú Lâm trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai một máy bay ném bom ra vùng biển Đông tranh chấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.