Úc-Nhật nâng tầm hợp tác quân sự

Thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng sẽ nâng tầm hợp tác quân sự Nhật-Úc ngang bằng hợp tác quân sự giữa Nhật với Mỹ và Anh.

Ngày 8-7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bắt đầu chuyến công du đến Úc trong ba ngày.

Đài phát thanh ABC (Úc) đưa tin trong bài phát biểu bằng tiếng Anh tại phiên họp Quốc hội Úc, Thủ tướng Shinzo Abe đã khẳng định lời thề hòa bình của Nhật sau chiến tranh cùng quyết tâm theo đuổi hòa bình của Nhật. Để biến quyết tâm thành hành động, Nhật đã thay đổi cách diễn giải hiến pháp để có thể hợp tác với các nước xây dựng một trật tự quốc tế tôn trọng luật pháp.

Ông nhận định quan hệ Nhật-Úc đã bước vào thời kỳ mới với biện pháp thắt chặt quan hệ kinh tế và quốc phòng. Ông kêu gọi Úc cùng Nhật đóng góp vào nỗ lực giữ gìn tự do và cởi mở vùng biển và vùng trời nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Ông khẳng định  tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế và không được sử dụng vũ lực.

Thủ tướng Úc Tony Abbott (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ký thỏa thuận hợp tác tại Quốc hội Úc ngày 8-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Tiếp lời Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Úc Tony Abbott ghi nhận trong nhiều thập niên nay, Nhật đã thể hiện là một thành viên mẫu mực của cộng đồng thế giới, do đó Úc hoan nghênh Nhật trở thành đối tác chiến lược có năng lực lớn hơn trong khu vực.

Sau đó, hai thủ tướng Úc và Nhật đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế và thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Thủ tướng Tony Abbott nhận định thỏa thuận hợp tác kinh tế là thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên Nhật ký với một nước phát triển lớn.

Theo thỏa thuận, các mặt hàng điện tử và ô tô của Nhật khi xuất khẩu qua Úc sẽ được giảm thuế. Úc sẽ gia tăng xuất khẩu hàng thực phẩm và nông nghiệp vào Nhật.

Thủ tướng Shinzo Abe nhận định thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng sẽ nâng tầm hợp tác quân sự Nhật-Úc ngang bằng hợp tác quân sự giữa Nhật với Mỹ và Anh.

Reuters ghi nhận thỏa thuận này sẽ dọn đường để Nhật xây dựng hạm đội tàu ngầm cho Úc. Úc đang trông chờ Nhật giúp đỡ xây dựng một hạm đội tàu ngầm vận hành bằng động cơ điện-diesel nhằm mở rộng công tác giám sát ra Ấn Độ Dương.

Trả lời báo The Australian (Úc) ngày 8-7 về hai thỏa thuận vừa ký, Thủ tướng Shinzo Abe nhận định thỏa thuận đối tác kinh tế rất quan trọng với Nhật, đặc biệt khi Úc là đối tác thương mại lớn nhất Nhật từng ký.

Về thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, ông ghi nhận thỏa thuận này sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực vì Nhật và Úc có quyền lợi chiến lược.

Trong cuộc họp báo chung sau lễ ký các thỏa thuận, Thủ tướng Tony Abbott đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phán xét công bằng về một nước Nhật thời hiện đại chứ không phải nước Nhật của thời chiến tranh.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định hai nước sẽ phát triển hơn nữa quan hệ chiến lược song phương nhằm mục tiêu xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Ông cho biết Nhật đã thảo luận về âm mưu đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực của Trung Quốc.

Reuters nhận định hành động phát triển quan hệ với Úc và Đông Nam Á của Thủ tướng Shinzo Abe trong vài tháng gần đây nhằm đối phó với Trung Quốc.

ĐĂNG KHOA

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin tại cuộc họp báo ngày 8-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Trung Quốc hy vọng thỏa thuận quốc phòng mới giữa Nhật và Úc không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào. Người phát ngôn cảnh báo sự hợp tác giữa Nhật và Úc phải tạo ra đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.