Úc mở rộng- Grand Slam không yên tĩnh

(PLO)- Cờ Nga, cờ Belarus vẫn đâu đó phấp phới trong fan của giải đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thềm Úc mở rộng 2023, Grand Slam đầu trong năm, Đại sứ Vasyl Myroshnychenko của Ukraine tại Úc và New Zealand đã đề nghị chủ nhà Úc không cho các fan mang theo quốc kỳ Nga và Belarus vào các sân đấu và được Úc chấp nhận.

Tay vợt Nga Rublev bị Djkovic đánh bại ở tứ kết. Ảnh: Getty

Tay vợt Nga Rublev bị Djkovic đánh bại ở tứ kết. Ảnh: Getty

Hay nói khác đi là cấm các fan mang theo quốc kỳ Nga và Belarus. Tuy nhiên các fan vẫn mang theo quốc kỳ hai quốc gia trên, trong đó nhiều nhất là quốc kỳ Nga cùng chân dung Tổng thống V. Putin được in trên quốc kỳ Nga.

Ở trận tứ kết giữa Djokovic (Serbia) và Rublev (Nga) có rất nhiều quốc kỳ Nga. Đám đông fan của Rulev tụ tập ở cổng vào của sân Rod Laver Arena sau khi tay vợt Nga bị Djokovic đánh bại. Họ cầm quốc kỳ Nga có in chân dung Tổng thống Putin trên đó...

Bố mẹ của Djokovic ngồi xem con trai thi đấu với tay vợt Nga Rublev ở tứ kết. Ảnh: AFP

Bố mẹ của Djokovic ngồi xem con trai thi đấu với tay vợt Nga Rublev ở tứ kết. Ảnh: AFP

Fan của các tay vợt Serbia và Nga đã bàn tán xôn xao chuyện cấm quốc kỳ Nga và Belarus.

Ban tổ chức Úc mở rộng còn nhìn thấy một video có ông bố của Djkovic là ông Srdjan đứng cạnh một fan cầm quốc kỳ Nga có hình chân dung Tổng thống Putin.

Ngôi sao quần vợt Serbia-Djokovic xác định rằng, người trong ảnh đứng gần người cầm quốc kỳ Nga là bố của anh, ông Srdjan.

Cũng giải Úc mở rộng này hồi năm ngoái, Djokovic được một số tổ chức, trong đó có Ban tổ chức Úc mở rộng “bật đèn xanh” đến Úc tham dự (anh không chích ngừa vaccine) cuối cùng chính quyền Úc trục xuất vì vi phạm pháp lệnh ngừa dịch của Úc. Djokovic ra tòa hai lần rồi bị trục xuất khỏi Úc cùng lệnh cấm đến Úc ba năm.

Tuy nhiên chỉ sau một năm, Úc đã dỡ bỏ lệnh ngừa dịch và Djokovic đã được dự Úc mở rộng.

Nếu Úc mở rộng 2022, Djokovic được tham dự khả năng cao là lúc đó tay vợt Serbia sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch và vượt Nadal để trở thành tay vợt có 21 Grand Slam. Cuối cùng Nadal vọt lên con số 21 trước vì đương kim vô địch Djokovic bị trục xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.