Úc mở rộng chào thua... dư luận

(PLO)-Khán giả được cho phép mặc áo thun in dòng chữ “Where is Peng Shuai?”, sau khi lập trường gây tranh cãi của Úc mở rộng lan nhanh như đám cháy rừng.

Tay vợt nữ Peng Shuai và mẫu áo thun.

Thông tin trên được người đứng đầu giải đấu – CEO Craig Tiley tuyên bố.

Trước đó xuất hiện một đoạn video, một nhân viên soát vé yêu cầu khán giả cởi bỏ chiếc áo in biểu ngữ ủng hộ nữ tay vợt người Trung Quốc tại Melbourne Park. Ngay lập tức, huyền thoại quần vợt Martina Navratilova gọi hành động ấy là “thảm hại”.

Cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam-nữ Peng Shuai không thi đấu ở Melbourne làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn của cô, sau khi cô đứng lên tố cáo, chính mình là nạn nhân của nạn tấn công tình dục (tháng 11-2021).

Liên đoàn quần vợt Úc, cũng là đơn vị tổ chức giải Úc mở rộng đã lặp lại chủ trương lâu đời hôm thứ Hai là “không cho phép biểu ngữ, biển hiệu hoặc quần áo mang tính thương mại hoặc chính trị”.

Trước áp lực ngày một leo thang, CEO Craig Tiley nói áo thun in dòng chữ “Where is Peng Shuai?” sẽ được phép mặc, miễn người mặc nó cảm thấy bình yên. Tuy nhiên, vấn đề an ninh sẽ được đánh giá theo từng trường hợp.

CEO Tiley phát biểu với AFP: “Được, miễn là họ không biến thành đám đông gây rối và đến trong hòa bình... Trong vài ngày qua, một số người đến và giăng biểu ngữ trên hai cột điện lớn, chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Nếu bạn đến xem quần vợt thì không sao, nhưng chúng tôi không cho phép bất kỳ ai đến để gây rối”.

Được biết, một trang có tên GoFundMe đã được thành lập nhằm gây quỹ 10.000 đô la Úc. Những chiếc áo sẽ được cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai muốn mặc để bày tỏ chính kiến.

Về phương diện pháp luật, việc cấm đoán có thể bị coi là hành vi bất hợp pháp. Luật sư Michael Stanton xác nhận với tờ The Age (Úc): “Không có bất kỳ cơ sở thích hợp nào để yêu cầu một người tham dự cởi bỏ chiếc áo phông nêu bật một vấn đề nhân quyền”.

CEO Tiley tiếp tục nhấn mạnh: “Mối quan tâm chính của chúng tôi là phúc lợi của Peng Shuai và chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với WTA. Chúng tôi khuyến khích cô ấy thực hiện những cuộc trò chuyện trực tiếp. Người thích hợp nhất để làm điều đó chính là WTA (Hiệp hội quần vợt nữ thế giới)”.

Rò rỉ thông tin Djokovic kiện ngược quần vợt Úc
Rò rỉ thông tin Djokovic kiện ngược quần vợt Úc
(PLO)- Trong khi tòa án Úc phán quyết Djokovic bị hủy visa và cấm nhập cảnh vào Úc với thời hạn ba năm nhưng từ phía Liên đoàn Quần vợt Úc lại “bật mí” Djokovic có thể dự Úc mở rộng 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.