Úc lúng túng tìm sân trung lập đấu với tuyển Việt Nam

(PLO)- Chưa được chính phủ cấp đặc quyền ưu tiên như bóng đá Việt Nam, LĐBĐ Úc đang tất tả tìm sân trung lập, làm sân nhà thi đấu vòng loại 3 World Cup 2022.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) cho biết, đề nghị giảm thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn hai ngày đối với các đội khách không nhận được sự đồng ý từ chính phủ Úc.

Nếu Quang Hải và đội tuyển Việt Nam được thi đấu tại sân nhà Mỹ Đình... ẢNH: NGỌC DUNG

Tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Úc ở cùng bảng đấu với đội tuyển Việt Nam. Họ sẽ đá trận sân khách đầu tiên tại Mỹ Đình vào ngày 7-9 tới. Trước đó một tuần, thầy trò HLV Park Hang-seo có chuyến du đấu đầu tiên tại Saudi Abrabia.

Trong bối cảnh các quốc gia châu Á và khu vực đang có sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19, FFA tiết lộ sẽ chọn sân vận động của Hong Kong, Qatar hoặc UAE để làm sân nhà.

Giám đốc điều hành FFA, ông James Johnson cho biết: “Chắc chắc tuyển Úc phải đấu trên sân trung lập nếu chính phủ không đồng ý với yêu cầu giảm thời gian cách ly. Có thể UEA, Qatar hoặc Hong Kong sẽ được chúng tôi chọn làm sân nhà vì chúng tôi không còn cách nào khác hơn”.

...thì đội tuyển Úc nhiều khả năng phải chọn sân trung lập tại vòng loại 3 World Cup 2022. ẢNH: AP

Đại diện FFA cho biết thêm, Hong Kong là địa điểm sáng giá nhất trong số các quốc gia đang được Úc lựa chọn sử dụng làm sân trung lập.

Việc thi đấu trên sân trung lập không chỉ khiến các tuyển thủ Úc gặp bất lợi về chuyên môn, mà họ còn mất đi lợi thế cực lớn – sự cổ vũ của khán giả nhà. HLV đội tuyển Úc Graham Arnol chia sẻ: “Nguy cơ thất bại là khó tránh khỏi nếu chúng tôi không được thi đấu trên sân nhà của mình”.

Theo thống kê trong vòng tám năm qua tại vòng loại World Cup, đội tuyển Úc chỉ giành khoảng 24% chiến thắng trong tổng số 18 họ thi đấu tại sân khách. Ở chiều ngược lại với 18 trận sân nhà, tuyển Úc bất bại khi giành đến 15 chiến thắng cùng ba trận hòa. Lợi thế sân nhà cũng được chứng minh vào năm 2015, tuyển Úc đăng cai Asian Cup và đoạt luôn chức vô địch.

Tại vòng loại 3 World Cup 2022, tuyển Úc sẽ đấu trận ra quân gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 2-9 trên sân nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.