Úc kêu gọi Trung Quốc hành động như 'quốc gia phát triển mới'

(PLO)- Thủ tưởng Úc Morrison kêu gọi Trung Quốc nên công nhận mình là một nền kinh tế phát triển, trên cơ sở đó chia sẻ trách nhiệm tương ứng đối với thế giới.

Các quy tắc thương mại quốc tế "đã không còn phù hợp với mục đích ban đầu của nó" và phải thay đổi cho phù hợp với vị thế mới của Trung Quốc khi trở thành một nền kinh tế phát triển mới, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Úc Scott Morrison phát biểu tại Mỹ.

Cộng đồng quốc tế đã giúp Trung Quốc phát triển kinh tế nhưng bây giờ, họ yêu cầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải minh bạch hơn trong các quan hệ thương mại và chia sẻ trách nhiệm lớn hơn trong vấn đề biến đổi khí hậu, Thủ tướng Morrison nói.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: AP

"Các thể chế toàn cầu phải điều chỉnh môi trường hoạt động, công nhận một vị thế mới của Trung Quốc" - Thủ tướng Morrison phát biểu tại Hội đồng Các vấn đề toàn cầu Chicago, cho rằng Trung Quốc là quốc gia phát triển mới.

Các quy tắc thương mại toàn cầu đã không còn phù hợp vì bây giờ, một số lĩnh vực mà WTO đề xuất có thể đã không còn tồn tại, Morrison nói thêm.

Việc đề cập Trung Quốc với vị thế là một nền kinh tế phát triển mới đưa ra cái nhìn khác so với tuyên bố của Bắc Kinh chỉ tự nhận mình là một nền kinh tế đang phát triển, cái cớ để nước này trì hoãn thực hiện các thỏa thuận thương mại toàn cầu theo quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế - WTO.

Tuyên bố này cũng đánh dấu việc Úc tham gia một chiến dịch toàn cầu do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm xóa bỏ vị thế "quốc gia đang phát triển" của Trung Quốc.

Vào ngày 7-4-2018, Trump viết trên Twitter rằng Trung Quốc là "một cường quốc kinh tế" và đang nhận được "những lợi thế và lợi ích to lớn, đặc biệt nhiều hơn so với Mỹ".

Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - Úc đã tăng cao kể từ khi hiệp định thương mại được hai nước ký kết năm 2015. Bất chấp căng thẳng trong quan hệ, kim ngạch thương mại của hai nước đã đạt kỷ lục 183 tỉ AUD (tương đương 102,2 tỉ euro) vào năm ngoái.

Tháng 12-2017, cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Canberra. Quan hệ hai nước càng căng thẳng khi Úc tuyên bố cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia hoạt động phát triển công nghệ 5G ở nước này.

Thủ tướng Morrison cho biết Mỹ và Úc có những khác biệt trong quan hệ với Trung Quốc khi Úc có thặng dư thương mại, còn Mỹ chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

"Sự tham gia của Trung Quốc đã đem lại lợi ích to lớn cho đất nước chúng tôi" - ông nói - "Chúng tôi muốn điều đó tiếp tục kéo dài".   

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.