Úc dự giải nữ Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam nên mừng

(PLO)- Đội tuyển nữ Úc sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ 2022) diễn ra từ ngày 4 đến 17-7 tại Philippines.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển nữ Úc sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup nữ 2022) diễn ra từ ngày 4 đến 17-7 tại Philippines.

Từ khi FIFA phân chia khu vực, đưa Úc “rời” châu Đại Dương, bước vào gia đình AFC với các đội châu Á mà cụ thể là ghép với khu vực Đông Nam Á thì bóng đá Úc có những mặt lợi, hại nhất định. Cái lợi là họ trở nên “trùm”, vào tốp của một khu vực nhưng hại ở chỗ nhiều khi họ thiếu động lực để phấn đấu, để phát triển.

Bóng đá nữ Việt Nam có thể mất ngôi đầu Đông Nam Á nhưng được đá với các “bà chị” như Úc sẽ học hỏi được rất nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bóng đá nữ Việt Nam có thể mất ngôi đầu Đông Nam Á nhưng được đá với các “bà chị” như Úc sẽ học hỏi được rất nhiều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Còn với bóng đá nữ thì đội tuyển Úc vẫn thuộc đẳng cấp thế giới, có nhiều cầu thủ đá thuê ở Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Nay đội bóng đẳng cấp đó lại xuống chơi ở giải vô địch Đông Nam Á mà trước giờ thường chỉ có Việt Nam, Thái Lan, Myanmar tranh lòng vòng với nhau...

Thể thao Úc từng mang khát vọng gia nhập đầy đủ gia đình Đông Nam Á, tức ngoài bóng đá với các giải vô địch trẻ, giải AFF Cup cho nam lẫn nữ, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) nhưng các quốc gia Đông Nam Á không chịu vì Úc quá mạnh, ở đẳng cấp khác và có nhiều nổi trội.

Sau khi được tham dự các giải trẻ Đông Nam Á, nay Úc lại được phép tham dự giải vô địch nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2022.

Đây là sân chơi mà tuyển nữ Úc chắc chắn sẽ không có đối thủ xứng tầm nhưng với các đội như Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Myanmar... thì sẽ học hỏi được kinh nghiệm rất lớn từ “bà chị” thường xuyên tham dự World Cup.

Bóng đá Đông Nam Á hay bị ví là “vùng trũng” nhưng nay có Úc tham dự thì nên vui hơn là phản ứng vì có thể mất thành tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.