Úc chuẩn bị xem xét Viện Khổng tử tại các trường ĐH

(PLO)- Chính phủ Úc sẽ xem xét lại thỏa thuận thành lập Viện Khổng tử tại các trường đại học của Úc trong vài tháng tới trước những lo ngại về an ninh quốc gia.

Tờ The Sydney Morning Herald (SMH) ngày 10-5 đưa tin chính phủ Úc sẽ xem xét lại thỏa thuận thành lập Viện Khổng tử tại các trường đại học của Úc trong vài tháng tới theo đạo luật Quan hệ Đối ngoại.

Ít nhất một trung tâm, trong đó có Viện Khổng Tử Y học Trung Quốc tại ĐH RMIT, sẽ bị đóng cửa trong năm nay.

Úc sắp đưa Viện Khổng tử tại các trường ĐH vào diện xem xét. Ảnh: JOHN WOUDSTRA

Các Viện Khổng tử, dưới sự hợp tác giữa 13 trường đại học Úc với các trường đại học Trung Quốc, sẽ chịu sự giám sát của chính phủ liên bang trong bối cảnh lo ngại gia tăng về việc chính quyền Bắc Kinh có thể sử dụng các viện này để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền.

SMH dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Úc và Thương mại Úc cho biết Ngoại trưởng Úc Marise Payne sẽ quyết định có hủy các thỏa thuận thành lập viện “trên cơ sở từng trường hợp cụ thể” hay không.

Tuy nhiên, tất cả 13 trường đại học tại Úc dự kiến phải báo cáo các thỏa thuận thành lập Viện Khổng tử cho chính phủ liên bang để xem xét trước hạn chót vào ngày 10-6.

“Các trường đại học được yêu cầu phải báo cáo mọi thỏa thuận hiện có với nước ngoài thuộc phạm vi của kế hoạch, gồm cả những nơi có liên quan các Viện Khổng Tử” – bà Payne cho biết.

Ít nhất bốn trường đại học, gồm ĐH Sydney, ĐH Victoria, ĐH Queensland và ĐH Western Australia, đã báo cáo các thỏa thuận để Bộ Ngoại giao Úc xem xét. 

Các trường đại học khác, bao gồm ĐH Melbourne, ĐH Latrobe và ĐH New South Wales, dự định sẽ báo cáo các thỏa thuận trước hạn chót vào tháng 6. 

ĐH Adelaide cho biết vẫn đang thảo luận với chính phủ liên bang về việc liệu Viện Khổng tử tại đại học này có thuộc diện bị xem xét theo luật hay không.

Tháng 12-2020, Quốc hội Úc đã ban hành đạo luật Quan hệ Đối ngoại, cho phép chính phủ hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận giữa chính quyền các bang và nước ngoài, nếu bị xem là “không phù hợp với chính sách đối ngoại liên bang”.

Theo đạo luật, ngoại trưởng Úc có quyền hủy bỏ các thỏa thuận mới hoặc đã ký giữa chính phủ nước ngoài với chính quyền tám bang và vùng lãnh thổ của Úc, cũng như với các cơ quan, tổ chức như chính quyền địa phương và các đại học.

Các Viện Khổng Tử chủ yếu giảng dạy các khóa học - không cấp bằng cấp - về văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, và đôi khi tổ chức các sự kiện công khai về các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế. 

Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc ngày càng xấu đi, các trường đại học bị buộc ngày càng phải cảnh giác trước quyết định ký thỏa thuận thành lập các Viện Khổng tử.

Một số trường đại học gần đây đã đàm phán lại thỏa thuận với các đối tác Trung Quốc sau khi SMH và tờ The Age hồi năm 2019 tiết lộ rằng một số trường đã đồng ý chia sẻ hoặc chuyển quyền quyết định về nội dung giảng dạy cho trụ sở chính Viện Khổng Tử ở Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, không rõ liệu những thay đổi này có thể đảm bảo các trung tâm không bị ảnh hưởng theo đạo luật mới hay không.

Trước đó, ĐH Melbourne hồi năm 2020 đã đàm phán lại thỏa thuận với đối tác Trung Quốc, cho biết Viện Khổng tử tại đại học này được ĐH Nam Kinh (Trung Quốc) tài trợ một phần, song trường vẫn đảm bảo được “sự độc lập và tự chủ” của mình đối với hoạt động của viện.

Theo ông James Paterson - chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo của Nghị viện, các trường đại học cần cân nhắc kỹ về vai trò của mình trong việc tổ chức các viện “bất kể việc đàm phán lại này đang được tiến hành”.

“Các trường đại học cần cân nhắc cẩn thận xem việc thành lập một tổ chức do một chính phủ nước ngoài, với các cáo buộc vi phạm nhân quyền, hậu thuẫn nhằm thúc đẩy quyền lực mềm có phù hợp với lợi ích của mình hay không” – ông Paterson nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.