Úc bắt giữ nghi phạm gửi "bưu phẩm lạ"

(PLO)- Giới chức Úc ngày 10-1 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc gửi hàng chục bưu phẩm đáng ngờ đến các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp nước.

Cảnh sát đã bắt nghi phạm 48 tuổi tại nhà riêng khu vực nông thôn của bang Victoria vào cuối ngày 9-1, vài giờ sau khi một số văn phòng ngoại giao ở Melbourne nhận được các bưu phẩm đáng ngờ, theo hãng tin AFP.

Họ cáo buộc nghi phạm không được tiết lộ danh tính đã gửi 38 bưu phẩm đến tất cả các lãnh sự quán và đại sứ quán ở Melbourne, Sydney và Canberra.

Cảnh sát đã thu hồi được 29 trong số các bưu phẩm trên và xác định được tất cả những người nhận được nhắm đến. Họ nói rằng “không có mối đe dọa tiếp tục nào đối với cộng đồng” từ chín bưu phẩm còn lại.

Cảnh sát Úc. Ảnh: ANAO

Nghi phạm đã xuất hiện tại một tòa án ở Melbourne vào sáng 10-1 để đối mặt với cáo buộc gửi tài liệu nguy hiểm qua bưu điện. Cảnh sát cho biết các cáo buộc có thể dẫn đến bản án tối đa 10 năm tù.

Hôm 9-1, các nhân viên phụ trách tình trạng khẩn cấp đã được điều đến một loạt cơ sở ngoại giao ở Melbourne sau khi những nơi này nhận được các bưu phẩm đáng ngờ.

Vụ việc đã gây ra tâm trạng sợ hãi cho nhân viên tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ, Trung Quốc, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản và New Zealand.

Vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các bưu phẩm trên thực sự nguy hiểm. Nhưng cảnh sát hôm 10-1 cho biết việc kiểm tra đang tiếp tục được tiến hành xác định chính xác các bưu phẩm trên chứa gì bên trong.

Một loạt phái bộ ngoại giao ở Úc nhận 'bưu phẩm lạ'
Một loạt phái bộ ngoại giao ở Úc nhận 'bưu phẩm lạ'
(PLO)-Cảnh sát Úc ngày 9-1 thông báo họ đang điều tra một số bưu phẩm đáng ngờ được gửi đến các đại sứ quán và lãnh sự quán, mà các phương tiện truyền thông và giới chức nói rằng bao gồm các phái bộ của Mỹ và Anh, tại thành phố Melbourne và thủ đô Canberra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.