Uber khẳng định nộp thuế đầy đủ

(PLO)- Dịch vụ xe Uber sẽ mở rộng hoạt động, có mặt tại một số thành phố khác tại Việt Nam trong vòng hai tháng tới.

Ông Đặng Việt Dũng, Giám đốc Uber Việt Nam, cho biết như trên tại lễ kỷ niệm một năm hoạt động của Uber, diễn ra sáng 30-7.

Uber là phần mềm giúp người đi xe gọi xe thông qua điện thoại di động, được triển khai ứng dụng đầu tiên tại TP.HCM một năm trước, sau đó mở rộng tại Hà Nội.

Ông Dũng cho biết dữ liệu mà Uber thu thập được cho thấy rất nhiều khách hàng gọi xe Uber khi đang ở các thành phố chưa có xe Uber, ví dụ Nha Trang, Hải Phòng. Điều này cho thấy nhu cầu rất cao về dịch vụ xe này ở các thành phố khác.
Đặc biệt, sắp tới đây, khách đi xe mà không có thẻ thanh toán quốc tế thì có thể trả bằng tiền mặt. Ông Dũng cho biết tại Việt Nam chỉ có khoảng 2 triệu người có thẻ, là một hạn chế đối với người dùng nên Uber sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt để khách hàng dễ sử dụng dịch vụ hơn.
Ngoài ra, Uber cũng sắp tăng thêm tính năng UberPool, giúp những người gọi xe khác nhau nhưng có chung tuyến đi, chung điểm đến cùng chia sẻ chung một chuyến xe, giúp giảm giá cước và tăng hiệu quả sử dụng xe.
Ông Dũng cho biết so với một năm trước thì thời gian chờ xe trung bình hiện đã giảm một nửa, từ 8 phút chờ xe chỉ còn khoảng 4 phút chờ xe, nếu ở khu vực trung tâm thành phố thì chỉ cần chờ 2-3 phút là có xe đi ngay. Trung bình cứ 5 giây lại có một khách gọi xe Uber.
Ngoài việc cung cấp ứng dụng để kết nối người đi xe – xe thì Uber còn cung cấp ứng dụng để giao nhận hàng hóa, cụ thể nhất là giao bưu phẩm và giao kem lạnh gần đây.
Mô hình mới này được tranh luận khá nhiều về tính pháp lý suốt một năm qua. Ông Dũng vẫn khẳng định Uber tuân thủ đúng pháp luật, khai và nộp đúng các khoản thuế phải nộp như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhà thầu. Đối tác có xe chạy với ứng dụng Uber không phải xe taxi mà là xe vận tải hành khách có hợp đồng, ông khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.