UAE sớm ‘tung cờ trắng’ dù chưa gặp lại tuyển Việt Nam

(PL)- Khi nói về tình hình của đội tuyển UAE hiện nay, Phó Chủ tịch LĐBĐ UAE Yousuf Al Sahlawi phát biểu: “World Cup Qatar 2022 đã “khóa cửa” với đội tuyển UAE”.

Theo lịch mới vòng loại World Cup 2022 thì UAE chính là đối thủ cuối của đội tuyển Việt Nam (VN) ở bảng G với trận tiếp VN vào ngày 17-11. Trước đó, UAE còn gặp các đối thủ Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Phó Chủ tịch LĐBĐ UAE Yousuf bi quan cho đội tuyển nhà bởi tình hình rối rắm ở vị trí thuyền trưởng đội tuyển UAE. Khi mà hai tên tuổi mới nhất mà UAE đang nhắm đến là HLV Olaroiu, người Romania và HLV Rasovic, người Serbia. Báo chí, dư luận UAE đang thúc giục LĐBĐ nước này phải tìm ngay một HLV cho đội tuyển UAE thực hiện cuộc lội ngược dòng giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo đặc biệt với những HLV có tiếng tăm sẽ rất khó khăn vì gần như những HLV ấy sẽ không chấp nhận ngồi vào ghế thuyền trưởng trong thời gian cực ngắn mà gặt hái ngay thành công là lội ngược dòng vô địch bảng G.

UAE trong trận thua Việt Nam 0-1 tại lượt đi vòng loại World Cup 2022 bảng G. Ảnh: NGỌC DUNG

Còn nhớ ngày có kết quả bốc thăm bảng G, UAE đầy lạc quan đánh bại bốn đại diện Đông Nam Á (Thái Lan, VN, Indonesia, Malaysia) bất kể sân nhà hay sân khách. Tuy nhiên, UAE lần lượt bị Thái Lan và VN cho phơi áo 2-1 và 1-0, rơi xuống thứ tư bảng G. Cũng vì những thất bại đấy mà HLV Bert Van Marwijk, người từng đưa Hà Lan lên ngôi á quân World Cup 2010, bị sa thải để lại ghế nóng mà ít HLV nào dám ngồi vào lội ngược dòng.

Hiện bảng G đứng đầu là thầy trò ông Park Hang-seo (11 điểm), kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) rồi mới đến UAE (6 điểm). Quá khó cho cuộc lội ngược dòng dù UAE còn lợi thế hơn các đối thủ là quỹ bốn trận so với ba của những đội xếp trên.

Ông Yousuf chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết về lực lượng đội tuyển quá già nua và khâu ghi bàn chỉ trông chờ vào lão tướng 29 tuổi Ali Mabkhout nên HLV nào dù có đũa thần cũng khó giúp UAE lội ngược dòng để vô địch bảng G.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.