U-23 Việt Nam và vòng loại Olympic 2020

(PL)- Tuần này AFC đã tiến hành bốc thăm vòng U-23 châu Á, cũng là vòng loại thứ nhất Olympic 2020. Nhiều người có chung suy nghĩ giá như U-23 lập lại thành tích tại vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á ở Thường Châu đầu năm 2018 thì quá tuyệt. Bởi như thế sẽ có suất dự Olympic 2020 tại Tokyo.

AFC phân chia khu vực thi đấu vòng loại như sau, khu vực Trung-Nam và Tây Á có cả thảy sáu bảng đấu. Khu vực Đông Á có năm bảng, trong đó Đông Nam Á dồn vào một bảng, phần còn lại rơi vào các bảng Đông Á khác do tính hạt giống. Cả 11 bảng đồng loạt thi đấu vòng loại từ ngày 22 đến 26-3-2019.

Tại lễ bốc thăm, U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 (do thành tích á quân châu Á, rơi vào bảng K cùng Thái Lan, Indonesia và Brunei). Thuận lợi cho U-23 Việt Nam là đăng cai vòng loại bảng K nhưng gặp các đối thủ “xương” như Thái Lan, Indonesia thì cũng khó lường.

Sẽ có nhiều cầu thủ U-19 tham dự vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: AFF

Theo thể thức của giải “2 trong 1” này, tức vừa là xác định các đội vào VCK U-23 châu Á, rồi tại VCK U-23 châu Á xác định ba đội đứng đầu châu Á vào dự Olympic 2020. Để dự VCK U-23 châu Á thì 11 đội vô địch 11 bảng sẽ lấy 11 suất chính thức cùng với bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và chủ nhà VCK là Thái Lan (trường hợp Thái Lan không vượt qua được vòng loại). Còn nếu Thái Lan vượt qua vòng loại thì có thêm suất thứ năm của đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với Việt Nam, thành phần U-23 sẽ là lứa U-19 và U-21 cùng với các cầu thủ đủ tuổi đang khoác áo đội tuyển tham dự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.