U-23 Việt Nam tập sút penalty nhưng sẽ thắng đẹp Myanmar!

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo sau trận ra quân thắng khó U-23 Đài Loan 1-0 đã rút tỉa nhiều bài học kinh nghiệm quý giá và chiều 2-11 phải thắng U-23 Myanmar để giành suất đi tiếp.

Ông thầy người Hàn Quốc cẩn thận cho học trò tập sút 11 m để phòng trường hợp xấu nhất phải giải quyết ngôi nhất bảng I vòng loại U-23 châu Á với đối thủ Myanmar. Nguyên do là U-23 Việt Nam (VN) và Myanmar đều chỉ thắng Đài Loan 1-0 nên hòa nhau trong 90 phút sẽ phải sút luân lưu để phân định ngôi thứ giành vé chính thức chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2022.

Chỉ cần chơi đúng sức, các cầu thủ U-23 Việt Nam sẽ có chiến thắng
trước U-23 Myanmar. Ảnh: VFF

Bóng đá Myanmar có thời điểm trỗi dậy ngắn ngủi từng gây khó dễ cho các đội tuyển VN nhưng gần đây đã cam chịu thân phận chiếu dưới. Hai lần dưới thời ông Park, các cầu thủ trẻ VN đều giành chiến thắng buộc U-23 Myanmar phải tâm phục khẩu phục.

Cuộc chơi sắp tới ở TP Bishkek (Kyrgyzstan), thầy trò HLV Park Hang-seo rất quyết tâm qua mặt Myanmar một cách thuyết phục hơn để lấy lại niềm tin của giới hâm mộ sau trận ra quân thắng khó U-23 Đài Loan.

U-23 VN có lợi thế năm ngày nghỉ hồi phục và thầy Park tận mắt chứng kiến U-23 Myanmar cũng thắng khó U-23 Đài Loan, chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong hơn ở chỗ sức nhàn đánh sức mỏi. Chưa kể HLV Popov bị truất quyền chỉ đạo phải ngồi trên khán đài không thể nhanh nhạy điều chỉnh học trò như ông Park trong khu vực kỹ thuật chỉ đạo các cầu thủ U-23 VN.

Học trò của ông Park cũng thiện chiến hơn, từ những đợt tập trung ngắn ngày rèn luyện mải miết trong mùa dịch COVID-19, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn hẳn bóng đá Myanmar bị đóng băng lại còn ảnh hưởng những khó khăn mà đất nước Myanmar đang trải qua.

Cơ hội cho đội tuyển U-23 VN giành chiến thắng nằm trong khả năng, chỉ hơi khó là cách thắng sao cho vừa hay vừa đẹp. Hạn chế của học trò ông Park là sức ép phải thắng như ở trận mở màn khiến nhiều cầu thủ bị trạng thái căng cứng, không đá đúng sức mình. Nhưng rất may là bản lĩnh của các tuyển thủ quốc gia tăng cường chơi nổi bật như Văn Xuân, hay sự chắc chắn của các cầu thủ Việt Anh, Thanh Bình, sự năng nổ của tiền vệ dày dạn Hai Long đã giúp đồng đội tìm ra chiến thắng muộn.

Ông Park cũng bày tỏ sự hơi thất vọng với các học trò ở cuộc đụng độ với sinh viên Đài Loan, khiến ông phải đặt yêu cầu cao hơn cho trận đối đầu với Myanmar. Những buổi tập vừa qua và trong trận đối kháng nội bộ, ông thầy Hàn đã uốn nắn từng chi tiết cho cầu thủ cách phá vỡ lối chơi của đối phương, đặc biệt là tận dụng thời cơ ghi bàn.

Chỉ cần chơi đúng phong độ vốn có… như các buổi tập và thực hiện chỉn chu ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo sẽ không khó cho đội tuyển U-23 VN bỏ túi 3 điểm để đứng đầu bảng I vòng loại U-23 châu Á.•

 

Hòa vẫn đi tiếp

Sau các lượt đấu ở 11 bảng, vòng loại U-23 châu Á 2022 đã xác định 12 đội giành vé dự vòng chung kết cùng chủ nhà U-23 Uzbekistan gồm các đội dẫn đầu bảng: U-23 Qatar (bảng A), Iran (bảng B), Iraq (bảng C), Kuwait (bảng D), UAE (bảng E), Jordan (bảng F), Úc (bảng G), Hàn Quốc (bảng H), Malaysia (bảng J) và Nhật Bản (bảng K). Hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất gồm U-23 Thái Lan và U-23 Turkmenistan. Ba suất cuối cùng sẽ xác định sau các trận đấu của bảng D và bảng I diễn ra ngày 2-11. Theo đó, đội nhất bảng I của VN và thêm hai đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ cùng đi tiếp. Với tình thế này, U-23 VN và Myanmar hòa nhau là cùng có 4 điểm, cả hai dắt nhau vào vòng chung kết. Việc đá luân lưu chỉ có ý nghĩa xác định đội nhất bảng và đội nhận vé vớt. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.