U-23 Việt Nam sửa sai cho trận quyết định

(PLO)- Có những trục trặc ở đội hình xuất phát trong hiệp 1 gặp U-23 Guam khiến 45 phút đầu vận hành chưa trơn tru và buộc HLV Troussier phải điều chỉnh trước trận gặp U-23 Yemen.

Ông thầy người Pháp sau loạt trận ra quân vòng loại U-23 châu Á đã nhận diện U-23 Yemen chính là đối thủ lớn nhất sau khi họ nhẹ nhàng giải quyết U-23 Singapore 3-0 chỉ trong hiệp 1. Thầy trò HLV Philippe Troussier chắc chắn không muốn về nhì ở bảng C để không phải hồi hộp chờ vé vớt khiến cho trận thứ hai ngày 9-9 đụng độ Yemen có tính quyết định.

Sửa hành lang phải

Chủ nhà U-23 Việt Nam (VN) chỉ đá nửa sân của Guam nhưng rất nhọc nhằn tìm đường vào khung thành đối phương. Có hơn nửa tá cơ hội ngon ăn đều trôi đi thật đáng tiếc và duy nhất có pha đệm bóng cận thành của Văn Đô thành bàn.

Cho dù các chân sút U-23 VN ở hiệp 2 ghi thêm năm bàn nữa, trong đó gồm hai trên chấm phạt đền cùng ba cầu thủ dự bị vào thay người lập công, giới hâm mộ vẫn lo lắng cho năng lực vận hành cỗ máy đã quen thuộc với nhau từ SEA Games 32.

Thực tế HLV Troussier muốn có một trận thắng đậm Guam để lấy khí thế nên đã không ngần ngại tung đội hình mạnh nhất từng đá trận bán kết SEA Games 32 thua Indonesia 2-3, chỉ thay mỗi vị trí thủ môn. Thế nhưng các cựu binh U-23 VN đã gặp nhiều rắc rối trước đối thủ nghiệp dư Guam lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại U-23 châu Á.

Ông thầy người Pháp đã chỉ ra điểm yếu của đội khách nằm ở hai biên nhưng có nhiều thời điểm trong hiệp 1 bất lực bởi sự mất cân đối phía cánh phải. Đức Phú và Thanh Nhàn hoạt động chưa nhịp nhàng như Minh Trọng, Văn Đô phía bên đối diện, cùng sự dâng cao hỗ trợ rất hiệu quả của Tuấn Tài với những đường chuyền chéo thực sự nguy hiểm. Giữa sân của Thái Sơn và Minh Khoa cũng bị xem là chưa linh hoạt trong khi hàng phòng ngự quá nhàn nhã vì không phải chịu sức ép lớn.

Thanh Nhàn (10), cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng U-23 Guam 6-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Thanh Nhàn (10), cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng U-23 Guam 6-0. Ảnh: HẢI THỊNH

Chỉnh thước ngắm ở hàng công

HLV Troussier tiếc rẻ giá như các chân sút của U-23 VN ổn định hơn sẽ ghi thêm 3-4 bàn nữa vào lưới Guam chứ không chỉ có sáu bàn thắng. Và điều ông lo lắng nhiều hơn là thói quen nôn nóng dứt điểm yếu ớt hoặc thường đưa bóng ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khi gặp những đối thủ lớn hơn.

Dù khen ngợi các học trò nỗ lực sửa sai trong những pha phối hợp cuối và cải thiện khả năng ghi bàn nhưng ai cũng thấy xác suất sút cầu môn thành bàn không cao so với vô vàn cơ hội tạo ra. Hàng thủ Yemen hay Singapore không đơn giản và thiếu kinh nghiệm như Guam. Nó buộc các tiền đạo như Văn Tùng, hay ở hai cánh của Thanh Nhàn, Văn Đô trong sơ đồ 3-4-3 của ông Troussier phải nhạy bén với bàn thắng hơn nữa.

Năng lực sút xa của tuyển U-23 VN cũng là vấn đề. Sáu bàn thắng của họ vào lưới đội lót đường Guam không đến từ thứ vũ khí nguy hiểm này. Dĩ nhiên ông thầy người Pháp sẽ cho các học trò tiếp cận từng đối thủ với phong cách chơi khác nhau nhưng rất khó nếu họ chưa biết cách giải tỏa áp lực bàn thắng nhờ sút xa.

Không ai nghi ngờ U-23 VN mạnh nhất bảng C và đang là ứng cử viên nặng ký giành suất chính thức đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á, nếu các học trò ông Troussier vận hành lối chơi tốt hơn và biết tận dụng tối đa những cơ hội.•

HLV Troussier tiếp tục sàng lọc quân cho tương lai

Ông thầy người Pháp tự tin với khoảng 80 cầu thủ U-23 VN có thể đáp ứng cơ bản cách vận hành chiến thuật của ông. Về thành phần dự vòng loại U-23 châu Á, ông Troussier cho biết ông chọn danh sách cuối cùng dựa vào phong độ và sự thể hiện của họ ở thời điểm đó. Đáng chú ý là ông nhấn mạnh về các cầu thủ đá chính có thể phù hợp với hiện tại nhưng chưa chắc đã phù hợp trong tương lai. Vì thế, ông Troussier đã triệu tập rất đông cầu thủ dù biết nhiều người không thể góp mặt tại vòng loại U-23 châu Á. Tuy nhiên, họ vẫn là lực lượng tốt của đội tuyển U-23 VN tập luyện cho ASIAD cũng trong tháng 9 do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẵn sàng là nguồn cạnh tranh lành mạnh với các đồng nghiệp cùng trang lứa và đàn anh ở đội tuyển quốc gia. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.