U-23 Thái Lan nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài nhưng không mạnh

(PLO)- Vòng chung kết U-23 châu Á, Thái Lan nuôi tham vọng trả thù trận thua Việt Nam (VN) tại chung kết SEA Games nên đã bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu lẫn châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Về lý thuyết thì đấy là một U-23 Thái Lan rất mạnh nhưng cái thiếu của tập hợp nhiều cầu thủ giỏi đấy là thời gian chơi cùng nhau.

U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan tái hiện trận chung kết SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan tái hiện trận chung kết SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

Ngay cả ghế ban huấn luyện cũng thế. Sau khi ông Polking được trả về cho đội tuyển Thái Lan, HLV Worawut Srimaka nhận lại đội U-23 và được tăng cường ba “phó tướng” gồm Sritaro, Srikert, Garcia nhưng bộ tứ này cũng ít gắn bó với nhau và chưa cho thấy là một êkíp mạnh.

Điểm mạnh của Thái Lan coi chừng sẽ trở thành “tử huyệt” và khác xa với đội U-23 thi đấu ở SEA Games 31.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á, bóng đá Thái Lan cứ chăm chăm vào việc đòi nợ VN ở trận chung kết. Có khi tập trung sâu quá vào chuyện đòi nợ một đội bóng mà bóng đá Thái Lan quên cả mục đích chính ở một giải đấu.

Đó là chưa kể HLV Worawut Srimaka một ngày trước trận mở màn không có đầy đủ quân số. Ông chỉ mang từ Thái Lan sang Uzbekistan 18 cầu thủ và chờ đợi sáu cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài hội quân muộn. HLV Worawut vẫn tự tin nói ông đang có một lứa cầu thủ U-23 Thái Lan tốt nhất và tất cả đều sẵn sàng. Ông và các học trò rất tôn trọng đối thủ lớn ở Đông Nam Á vừa vô địch SEA Games 31 nhưng sẽ quyết thắng ở trận đầu tiên giải châu Á cùng khao khát làm điều tương tự U-23 VN như cách đây bốn năm tại giải đấu năm nay.

Hãy chờ xem đêm nay, người Thái sẽ làm gì sau hai tuần thua đau bóng đá VN ở chung kết SEA Games 31 dù họ luôn miệng nói rằng U-23 lần này Thái Lan sẽ mạnh hơn rất rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.