U-22 Việt Nam đang đứng ở đâu?

(PL)- Hơn một tháng hội quân rèn luyện ráo riết chuẩn bị săn vàng SEA Games 29, thầy trò Hữu Thắng có bước chạy đà dài nhất trong số các đội ở bảng B.

Đội tuyển quốc gia khi đá Asian Cup cũng có nòng cốt lứa U-22 và trải dài đến vòng loại U-23 châu Á, hai trận giao hữu trong chuyến ở Hàn Quốc.

Các học trò Hữu Thắng duy nhất thua U-23 Hàn Quốc 1-2, còn lại từ hòa tới thắng như chẻ tre. Thế nhưng để xác định U-22 Việt Nam đang đứng ở đâu thì rất khó bởi hầu như các tuyển thủ trẻ chưa đụng đối thủ xứng tầm.

Những trận thắng Đông Timor 4-0, thắng Macau 8-1 hay vừa qua mặt 4-1 chủ nhà Mokpo được quảng cáo mạnh hơn thực sự không mang lại nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn.

Những cuộc đối đầu với nhiều đối thủ không cân xứng về trình độ khiến cho U-22 Việt Nam khó lòng xác định năng lực thật của mình để ban huấn luyện điều chỉnh cho đấu trường chính. Nó khác với thời của thầy ngoại Calisto cách đây chín năm đá cật lực với cả chục đội tuyển quốc gia khác nhau và toàn thua nhưng đến AFF Cup 2008 thì đủ chín chắn để đăng quang.

Thầy trò HLV Hữu Thắng luyện quân trước SEA Games 29. Ảnh: XUÂN HUY

Hành trình của U-22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 29 hiện tại gần giống với lứa đàn anh đội tuyển quốc gia tập huấn cho AFF Cup

2016 thắng nhiều và thắng dễ. Thậm chí học trò HLV Hữu Thắng năm ngoái còn thắng cả Indonesia trong trận đá chơi trên sân nhà Mỹ Đình nhưng rồi bị chính đối thủ này loại ở bán kết.

Rút kinh nghiệm từ việc sớm lộ bài như tại AFF Cup 2016, ban huấn luyện đã không cọ xát với bất cứ đối thủ ngang cơ nào ở SEA Games sắp tới. HLV Hữu Thắng cẩn thận trọng đến mức giấu kín mọi ý đồ chiến thuật và con người, chờ đến giờ G gây bất ngờ cho đối phương.

Duy có điều ông Thắng sẽ rất trăn trở cho quá trình hoàn thiện đội hình ở chuyến tập huấn có tính chất quyết định cuối cùng tại Hàn Quốc không như mong muốn. Nó lột tả qua một trận thắng quá dễ CLB Mokpo tranh thủ đá giữa trưa để cầu thủ đội bạn còn về phép thăm nhà.

Mong cho phép thử còn lại ngày mai (9-8) gặp đối thủ Busan sẽ chơi đúng thực chất nhằm giúp U-22 Việt Nam biết mình thiếu gì và cần gì ở SEA Games sắp tới.

HLV Hữu Thắng mệt mỏi với tin trong nhà lộ ra

Nhiều người cho rằng thông tin bốn cầu thủ bị loại là do truyền thông bịa ra nhưng có ý kiến cho rằng không ai dám bịa mà xuất phát từ tin trong nội bộ xì ra.

Việc chưa đến hạn chót gút danh sách nhưng lại có thông tin cho rằng có bốn cái tên đã bị loại, trong đó đa phần là những cầu thủ “khác hệ” với HLV Hữu Thắng khiến ông mệt mỏi và lên tiếng rằng truyền thông làm ảnh hưởng đến thành phần U-22 Việt Nam.

Gần đến chiến dịch SEA Games, mong cho U-22 của thầy trò HLV Hữu Thắng không nghi kỵ và rối rắm bởi “chuyện trong nhà ngoài phố” giăng đầy mặt báo.

NG.HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.