U-19 Việt Nam tập sút 11 m, rộng cửa vào chung kết

(PLO)- Các học trò của HLV Đinh Thế Nam có lợi thế hơn U-19 Malaysia một ngày nghỉ và trình độ được xem là nằm cửa trên với nhiều cơ hội đi tiếp vào chung kết giải U-19 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-19 Việt Nam (VN) đã vượt qua bảng “tử thần” trong cuộc chạy đua cùng U-19 Thái Lan, chủ nhà Indonesia giờ chót mới giành ngôi đầu bảng A nhờ hơn đối đầu trực tiếp lẫn các chỉ số phụ so với hai đối thủ này. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng chơi năm trận, thay vì bốn trận như ở bảng B nhưng sau vòng bảng có lợi thế hơn một ngày nghỉ.

Nếu như các tuyển thủ U-19 VN có những trận đụng độ căng thẳng và bất bại thì đối thủ ở bán kết là U-19 Malaysia chưa có nhiều trải nghiệm cam go khi chỉ gặp các đội bóng yếu. Họ lần lượt thắng nhẹ Campuchia 2-1, hòa Singapore 0-0, thắng Đông Timor 4-3 và thua Lào 0-1 để rơi xuống nhì bảng, trong khi Lào toàn thắng cả bốn trận.

Ngoài cuộc so tài trên sân của hai lứa trẻ Việt Nam và Malaysia sẽ là cuộc đấu trí giữa hai HLV Đinh Thế Nam và Sazali Waras ở khu kỹ thuật. Ảnh: VFF

Ngoài cuộc so tài trên sân của hai lứa trẻ Việt Nam và Malaysia sẽ là cuộc đấu trí giữa hai HLV Đinh Thế Nam và Sazali Waras ở khu kỹ thuật. Ảnh: VFF

Trận bán kết giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2022 giữa đội tuyển U-19 VN và U-19 Malaysia diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay (13-7) trên sân Patriot Candrabhga. HLV Đinh Thế Nam cho biết các học trò đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng một mất một còn này. Trong hai buổi tập gần nhất, ông Nam đã cho những cầu thủ trẻ tập sút 11 m, đề phòng trường hợp hòa nhau sau 120 phút (tính cả hai hiệp phụ) sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Lực lượng U-19 VN sau năm trận vẫn bảo toàn đầy đủ với sự luân phiên hợp lý. Đáng chú ý là những trụ cột như đội trưởng Khuất Văn Khang, Lê Văn Trường, Anh Tú, Quốc Việt… đều có khoảng thời gian thay thế nghỉ dưỡng sức cần thiết để bảo đảm sung sức nhất cho trận quyết định. Đánh giá về đối thủ, HLV Đinh Thế Nam tiết lộ: “U-19 Malaysia có tinh thần thi đấu rất tốt. Lối chơi của họ khá kỹ thuật. Malaysia thường triển khai từ sân nhà, kiểm soát bóng 1/3 giữa sân và tấn công nhanh 1/3 sân đối phương. Tôi tôn trọng mọi đối thủ, với trình độ đồng đều như nhau và cơ hội cho cả bốn đội vào bán kết cũng ngang nhau”.

Thực chất đó chỉ là cách nói khiêm tốn của HLV Đinh Thế Nam, bởi học trò của ông có những cá nhân nổi bật hơn, cùng lối chơi thanh thoát hơn. Chính HLV Sazali Waras của đội U-19 Malaysia cũng thừa nhận chiến thuật của U-19 VN linh hoạt với cách xây dựng từ phòng ngự đến tấn công hiệu quả. Hơn nữa, U-19 VN có vài cầu thủ có kinh nghiệm, từng có mặt trong thành phần đội tuyển U-23 đá vòng chung kết U-23 châu Á, nổi bật như đội trưởng Khuất Văn Khang, Lê Văn Trường.

Theo nhận định của chúng tôi, U-19 VN sẽ thắng U-19 Malaysia 3-0 để vào chung kết U-23 Đông Nam Á, gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Lào.•

Lo ngại của thầy Nam

Chút lo lắng của HLV Đinh Thế Nam là sức ép trên khán đài từ phía cổ động viên Indonesia có thể la ó nhiều, sau khi họ cho rằng U-19 VN “bắt tay” với Thái Lan để loại đội chủ nhà. Ông Nam bày tỏ việc các học trò có thể chịu áp lực từ khán đài sẽ khó tránh khỏi vấn đề tâm lý nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách chia sẻ, giúp họ chơi một trận đấu tốt nhất. Liên quan đến việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) yêu cầu AFF điều tra hai đội U-19 Thái Lan và VN chơi không fair play ở trận cuối vòng bảng, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã gửi thư phản đối lên AFF. Ông Iriawan cho rằng từ sau khi hai đội hòa nhau 1-1, trái bóng chỉ xoay tròn: “PSSI không buộc tội nhưng chúng tôi chỉ đặt câu hỏi chơi như thế có fair play không?”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.