U-19 ĐNÁ - Vietcombank Cup: Điểm mặt các ứng viên

(PL)- Giải này năm ngoái tại Lào, U-19 Úc đã rút lui vào giờ chót khiến hai đội U-19 Việt Nam và U-19 Thái Lan làm mưa làm gió, thắng các đối thủ bằng các ván tennis.

Lần đó Úc rút lui vì những chuệch choạc nhất là những trận thua U-19 Việt Nam năm 2013 và 2014 thuộc giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại châu Á.

Giải năm nay sẽ khai mạc tại Hà Nội ngày mai (11-9) với việc chia bảng rất thuận lợi cho chủ nhà U-19 Việt Nam. Nếu bảng B cực nặng ký gồm đương kim vô địch Thái Lan, Úc, Indonesia, Myanmar, Lào và Campuchia thì bảng A của chủ nhà Việt Nam có thêm Philippines, Singapore, Malaysia cùng Đông Timor.

Các ứng viên vô địch được điểm mặt gồm:

• U-19 Thái Lan là đương kim vô địch giàu thành tích nhất giải này với bốn lần vô địch. Vừa qua, tại KBZ Bank tuy Thái Lan thua Việt Nam 0-1 nhưng chưa biết là họ có thi đấu thật tình hay không. Nhiều cầu thủ đá giải Thai-League, trong đó có đội trưởng Worachit đang đá cho Tokyo FC (thuộc J-League 1), giải năm ngoái Worachit đoạt vua phá lưới với sáu bàn.

• U-19 Úc gia nhập gia đình bóng đá trẻ Đông Nam Á muộn nhưng cũng đã hai lần vô địch giải này. Họ đến với giải lần này đã rút kinh nghiệm lớn bằng việc huy động lực lượng mạnh nhất của lứa tuổi kể cả cầu thủ đang đá thuê ở nước ngoài về. HLV Ufuk Talay của U-19 Úc đề phòng cao độ các đối thủ, nhất là Thái Lan và Việt Nam. Họ là ứng viên sáng giá của một suất trận chung kết.

• U-19 Việt Nam tuy chưa bao giờ vô địch giải này nhưng được đánh giá rất cao. Năm 2013, U-19 Việt Nam từng có trận chung kết đáng nhớ nhưng cuối cùng thua chủ nhà Indonesia trên chấm luân lưu. Lứa U-19 này của Việt Nam được cọ xát quốc tế nhiều, nhưng để vượt qua hai “chướng ngại” cực lớn là Thái Lan và Úc là vấn đề không đơn giản.

• U-19 Indonesia đã được treo thưởng 75.000 USD nếu vô địch. Đây là tập thể mạnh. Tinh thần thi đấu của cầu thủ, kỹ chiến thuật đều rất tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.