Vòng chung kết U-17 châu Á:

U-17 Thái Lan ra ngõ gặp núi

(PLO)-U-17 Thái Lan nhỏ bé làm sao "đè" được một trong hai ông lớn bảng A để đi World Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-17 Thái Lan ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Uzbekistan và Trung Quốc nhưng vẫn mơ vé World Cup.

VCK U-17 châu Á 2025 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 3-4.

Hai cặp đấu bảng A tối 3-3 và rạng sáng 4-4 như sau: Uzbekistan- Thái Lan (22 giờ), Saudi Arabia-Trung Quốc (0 giờ 15 ngày 4-4).

Chiều 3-4, hai cặp đấu mở màn của VCK U-17 châu Á, có đến một nửa số đội vượt qua vòng bảng là có vé đi World Cup U-17 cuối năm tại Qatar với 48 đội tranh tài.

U-17- Thai- Lan-Uz.jpg
U-17 Thái Lan thật khó làm điều bất ngờ trước U-17 Uzbekistan (trắng). Ảnh: AFC

16 đội trẻ châu Á chia làm bốn bảng đấu, U-17 Việt Nam ở bảng B cùng Úc, Nhật Bản và UAE. Tám đội lọt vào tứ kết cũng là tám suất dự VCK World Cup U-17 cùng năm tại Qatar.

Chủ nhà World Cup 2022 có điều kiện cơ sở vật chất cực tốt nên Qatar đã “ngay và luôn” với VCK World Cup trẻ có 48 đội tham dự như World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan và đặc biệt là Chủ tịch Nualpham Lamsam (madam Pang) đã đăng đàn mục tiêu đội U-17 Thái Lan phải góp mặt ở World Cup U-17.

U-17- Thai- Lan- Han- TQ.jpg
Tương tự U-17 Trung Quốc khó tạo bất ngờ trước chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Điều này có nghĩa đại diện trẻ Đông Nam Á phải vào tốp 2 bảng A sau 3 trận. Nghiệt thay bảng A có hai “ngọn núi” cực lớn là Saudi Arabia, và Uzbekistan vốn truyền thống bóng đá trẻ cực mạnh. Uzbekistan trong vòng một thập niên qua bóng đá trẻ cực kỳ phát triển.

Còn Saudi Arabia có đội ngũ chuyên gia đào tạo trẻ từ Brazil đến đào tạo từ lâu rồi, đấy cũng là những người “ươm mầm” cho kế hoạch lâu dài của Saudi Arabia là chủ nhà World Cup 2034.

Thực ra bảng A, có sự phân cấp rất rõ của kèo trên và kèo dưới. Kèo trên là chủ nhà Saudi Arabia cùng với Uzbekistan, hai đội U-17 Trung Quốc và U-17 Thái Lan là kèo dưới và dưới rất sâu. Hai đại diện này khó làm nên chuyện, cụ thể là săn vé World Cup thành công.

Thậm chí một viễn cảnh xảy ra là cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Trung Quốc là mỗi đội tranh giành trận thắng danh dự. Còn trận Saudi Arabia-Uzbekistan là trận chung kết bảng.

Madam Pang nêu quyết tâm để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đầy sóng gió của mình. Tuy nhiên thật khó cho mục tiêu U-17 Thái Lan có vé đi World Cup.

Thời madam Pang làm chủ tịch, bóng đá Thái Lan lại đi xuống rất nhanh, quyền lực bóng đá nữ Đông Nam Á vốn dĩ đã thuộc về Việt Nam, năm ngoái futsal nữ cũng thuộc về Việt Nam, rồi tuyển Việt Nam cũng lần đầu đánh bại cả tuyển Thái Lan ở lượt đi và về AFF Cup 2024. Tuyển Thái Lan cũng mất quyền vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 rất đáng tiếc...Nay một chiếc vé World Cup cho đội U-17 Thái Lan sẽ vớt vác và tạo cảm hứng cho madam Pang.

Tuy nhiên U-17 Uzbekistan là một đội trẻ đẳng cấp hàng đầu châu lục, họ cùng mâm với Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia...chứ không phải Thái Lan. Cầu thủ trẻ Uzbekistan có kỹ năng chơi bóng và ý thức đấu pháp rất trưởng thành, lại thêm sức mạnh và sức bền vượt trội.

Dự đoán: Uzbekistan thắng hai bàn cách biệt.

Ở cặp Saudi Arabia- Trung Quốc...cũng khập khiễng tương tự. Saudi Arabia là một đội trẻ tiềm năng, là “hạt nhân” của World Cup 2034. Đội U-16 Saudi Arabia cũng từng lên ngôi châu Á với thế hệ rất xuất sắc, sau đó tiếp tục vô địch U-20,U-23 châu Á...

U-17 Trung Quốc chỉ thuộc nhóm trung bình dưới của 16 đội trẻ châu Á tề tựu về Saudi Arabia dự giải mà thôi.

Dự đoán: Saudi Arabia thắng 3-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.