Twitter tuýt còi bài đăng của Dân chủ nói ông Biden đã thắng

(PLO)- Twitter tuýt còi một số bài đăng của các thành viên đảng Dân chủ nói ông Biden đã được tuyên bố là người thắng vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Twitter đã tuýt còi một số bài đăng của các thành viên đảng Dân chủ và những người cánh tả ra tuyên bố sớm về việc ứng viên Dân chủ Joe Biden đã được tuyên bố là người chiến thắng vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, theo kênh Fox News.

Ứng viên Dân chủ Joe Biden phát biểu trước người ủng hộ tại bang Delaware hôm 5-11. Ảnh: AP

Một nguồn tin quen thuộc các hoạt động của Twitter tiết lộ với Fox Newsrằng Twitter đã có hành động chống lại một số thành viên Dân chủ, các chính trị gia ủng hộ chủ trương của phái cánh tả cùng các chuyên gia về việc đăng thông tin sai lệch xung quanh cuộc bầu cử Mỹ và đưa ra những tuyên bố chiến thắng sớm.

Theo nguồn tin, nhiều bài đăng trên Twitter đề cập từ “Tổng thống tân cử Biden”, bất chấp cuộc chạy đua vẫn chưa có kết quả cuối cùng là ông Biden hay ông Trump chiến thắng.

Dưới mỗi bài đăng bị gắn cờ, Twitter có kèm theo thông điệp “Các nguồn chính thức vẫn chưa công bố kết quả cuộc đua khi những điều này được đăng lên” và dán đường link trang “Kết quả bầu cử” (Election Results) chính thức của Twitter.

Trong số nhiều bài đăng bị gắn cờ có bài đăng của cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ - ông Andrew Yang, nhà đồng sáng lập Liên minh Dân chủ - ông Scott Dworkin, Chủ tịch Trung tâm vì sự tiến bộ Mỹ - bà Neera Tanden, chủ tịch đảng Dân chủ tại bang Wisconsin – ông Ben Wikler cùng một số người khác.

Dòng Twitter của bà Tanden có nội dung: “Ông Biden đã chạm mốc 270 phiếu và số phiếu đại cử tri của ông ấy có thể sẽ tăng lên với bang Pennsylvania và thậm chí có thể là Georgia. Nhiệm vụ là đánh bại con quái vật. Và con quái vật đã bị đánh bại”. Sau khi bị Twitter tuýt còi, bà đã xóa bài đăng của mình.

Twitter cho biết động thái trên phù hợp với Chính sách Liêm chính Dân sự (Civic Integrity Policy) của ông lớn truyền thông xã hội Mỹ này và phù hợp với quan điểm mà Twitter đưa ra kể từ khi kết thúc Ngày bầu cử 3-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.