Twitter khóa tài khoản Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ

(PLO)- Twitter đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ sau khi cơ quan này đăng bài ủng hộ chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương.

Hãng tin Reuters hôm 21-1 đưa tin mạng xã hội Twitter đã khóa tài khoản chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ sau khi cơ quan này đăng một bài viết bảo vệ chính sách của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Ng Han Guan/AP

Theo hãng tin Reuters, tài khoản @ChineseEmbinUS hôm 7-1 đã đăng một dòng tweet dẫn lại một nghiên cứu của trang báo điện tử China Daily nói rằng phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đã được giải phóng và không còn là “những cỗ máy sinh con”.

Bài đăng này đã bị Twitter xóa ngay sau đó và thay thế bằng nhãn dán “bài đăng này đã không còn tồn tại”. 

“Chúng tôi đã thực hiện hành động đối với các bài đăng vi phạm chính sách chống “phi nhân tính hóa” của Twitter, trong đó nêu rõ: Chúng tôi nghiêm cấm hành vi phi nhân tính hóa một nhóm người dựa trên tôn giáo, đẳng cấp, tuổi tác, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc” - phát ngôn viên của Twitter cho biết.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh rất bối rối trước động thái của Twitter. 

“Có rất nhiều báo cáo và thông tin liên quan đến Tân Cương chống lại Trung Quốc. Đại sứ quán của chúng tôi ở Mỹ có trách nhiệm phải làm rõ sự thật” - bà Hoa cho biết.

“Chúng tôi hy vọng sẽ không áp dụng tiêu chuẩn kép về vấn đề này, đồng thời mong muốn họ có thể phân biệt được đâu là thông tin chính xác và trung thực từ những thông tin sai lệch” - bà Hoa nói thêm.

Twitter thường ẩn các bài đăng vi phạm chính sách của mình, đồng thời mạng xã hội này cũng yêu cầu chủ sở hữu tài khoản phải xóa các bài đăng đó theo cách thủ công.

Tài khoản của đại sứ quán Trung Quốc đã không đăng bất kỳ bài mới nào kể từ ngày 9-1.

Động thái trên của Twitter diễn ra một ngày sau khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc “phạm tội diệt chủng” ở Tân Cương và chính quyền tân Tổng thống Joe Biden cũng đã xác nhận điều này.

Chính quyền ông Biden chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc Twitter khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc có trụ sở tại thủ đô Washington, đã tham gia Twitter từ tháng 7-2019, cũng chưa đưa ra lời bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên Twitter có hành động chống lại các tài khoản liên quan đến Trung Quốc. Vào tháng 7 năm ngoái, mạng xã hội này đã xóa bỏ hơn 170.000 tài khoản với lý do liên quan tới hoạt động gây ảnh hưởng do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn nhằm lan truyền các thông tin có lợi cho chính phủ Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.