Bốc thăm Asian Cup 2023:

Tuyển VN có thể cùng bảng với Thái Lan, sẽ không có bảng tử thần

(PLO)- "Bàn tay vàng" của Tim Cahill từng khiến VN, Thái Lan, Indonesia, Malaysia vào một bảng cùng UAE. Lúc 18 giờ ngày 11-5 lại Tim Cahill bốc các lá thăm Asian Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

18 giờ hôm nay (giờ VN, ngày 11-5) tại nhà hát Katara Opera House, Doha, Qatar diễn ra lễ bốc thăm sáu bảng đấu Asian Cup 2023.

Căn cứ trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA (tháng tư), Việt Nam (VN) rơi vào nhóm hạt giống số 3. Nhìn vào bốn nhóm hạt giống cho thấy sẽ không có “bảng tử thần” quá nghiệt ngã. Và cũng có thể VN và Thái Lan (hoặc Indonesia, Malaysia) ở cùng bảng. Sở dĩ chúng ta nhấn mạnh điều này bởi hồi vòng loại World Cup 2022 (giai đoạn hai), “bàn tay vàng” của cựu danh thủ Úc Tim Cahill đã “gom" bốn đội tuyển Đông Nam Á là VN, Thái Lan, Indonesia, Malaysia vào cùng bảng với UAE (bảng 5 đội).

Tuyển VN có thể cùng bảng với Thái Lan, sẽ không có bảng tử thần ảnh 1

VN là đội duy nhất Đông Nam Á ở nhóm hạt giống số 3, còn lại, Indonesia, Thái Lan, Malaysia ở nhóm số 4.

- Khả năng “tử thần” chừng nào?

Nếu tuyển VN rơi vào bảng có đại diện nhóm hạt giống số 1 như Hàn Quốc (hay Nhật Bản, Úc, Iran, Saudi Arabia), thêm một đội ở nhóm hạt giống số 2 như Uzbekistan thì có thể nói là bảng “tử thần” khủng nhất. Trong trường hợp VN ở cùng bảng với Qatar (số 1), Trung Quốc (hoặc Oman, Jordan) ở nhóm hạt giống số 2 cùng một đội ở nhóm hạt giống số 4 thì hoàn toàn...chơi được.

Những năm qua, bóng đá VN dù đạt được một số thành tích nhất định như vào tứ kết Asian Cup 2019, vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2022.

Cựu danh thủ Úc- Tim Cahill từng có "bàn tay vàng" bốc thăm đưa bốn đội Đông Nam Á vào cùng bảng G với UAE khiến nhiều trận trở nên rất hấp dẫn. Ảnh: AFC

Cựu danh thủ Úc- Tim Cahill từng có "bàn tay vàng" bốc thăm đưa bốn đội Đông Nam Á vào cùng bảng G với UAE khiến nhiều trận trở nên rất hấp dẫn. Ảnh: AFC

Xuôi rủi lắm, tuyển VN rơi vào bảng tử thần có Nhật Bản (hay Úc, Hàn Quốc, Iran) cùng Uzbekistan, và một đội cỡ như Thái Lan ở nhóm 4. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cơ hội để VN đi tiếp vào vòng 16 đội, bởi vòng chung kết Asian Cup có 24 đội, sau vòng bảng là vòng 1/8 có 16 đội, tức 12 đội nhất và nhì mỗi bảng, có thêm đến bốn đội vé vớt (thứ ba) của sáu bảng đấu.

Tuyển VN không còn là yếu, dễ bắt nạt nữa nên phải ứng xử và thể hiện là một đội bóng mạnh, không dễ bị khuất phục để thi đấu tốt, nhất là về mặt tâm lý, không còn quá lo lắng, thua từ trong tư tưởng.

- Nhớ về Asian Cup 2019:

Hồi Asian Cup 2019 tại UAE, VN ở bảng D cùng Iran, Iraq, Yemen. Sau vòng bảng, VN về thứ ba sau Iran và Iraq với ba điểm (thắng Yemen). Và tuyển VN là chủ nhân của tấm vé vớt cuối cùng (thứ tư). Ở vòng 16 đội, rất may mắn là VN gặp Jordan, đối thủ mà trước đó VN gặp hai lần ở vòng loại khi HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tạm thời để chờ chuyển giao cho tân HLV Park Hang-seo.

Tại vòng 1/8, Asian Cup 2019, sau 120 phút VN và Jordan hòa nhau 1-1, vào loạt luân lưu VN đánh bại 4-2 để thẳng tiến vào tứ kết. Tại đây, VN bị tuyển Nhật chặn đứng khi họ thắng VN 1-0, bàn thắng duy nhất trận từ chấm 11m.

Đó có thể xem là một kỳ Asian Cup thành công của VN và tạo cột mốc lịch sử, kể cả trận thua Nhật 0-1 trong thế ngang ngửa.

18 giờ ngày hôm nay, hãy chờ kết quả bốc thăm, tuyển VN rơi vào bảng nào.

+ Những ai tham gia bốc thăm?

Đó là Tim Cahill (Úc), Park Ji-sung (Hàn Quốc), Server Djedapov (Uzbekistan), Hassan Al Haydos (đội trưởng tuyển Qatar, chủ nhà Asian Cup 2023).

Asian Cup 2023 đá tại Qatar từ ngày 12-1 đến 10-2-2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.