Tuyển Việt Nam yếu đi, Thái Lan mạnh lên

(PL)- Thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp bất lợi hơn chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2022 về nhiều mặt…

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có cùng 10 ngày chuẩn bị (từ ngày 26-8) cho trận quyết đấu mở màn rất quan trọng vào ngày 5-9 bởi sự cạnh tranh gay gắt ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu trở thành 12/40 đội mạnh nhất vòng đấu này, thầy trò ông Park đồng thời sẽ lấy vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 và một suất đá vòng bảng cuối cùng cúp thế giới.

Cách đây bốn năm, Thái Lan dưới thời Kiatisak lần đầu tiên và duy nhất đại diện Đông Nam Á vào đến giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 rồi mới bị loại. Họ đang rất khao khát tái lập chiến tích cũ với thầy mới người Nhật Akira Nishino khai màn gặp Việt Nam trên sân nhà Trường ĐH Thammasat (cách Bangkok 40 km).

Ông Nishino dù chỉ mới có hơn một tháng làm quen với bóng đá Thái Lan nhưng có lợi thế về mặt sân bãi, con người và sức khỏe. Họ không phải di chuyển, có lực lượng nòng cốt ổn định cùng một trạng thái phong độ cao. HLV Nishino rất mong chờ sự vượt trội của ba tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản về làm chỗ dựa cho đồng đội, dù phải sau ngày 1-9 mới có mặt.

Tái đấu sau King’s Cup, đội tuyển Việt Nam đang khó khăn về lực lượng, còn Thái Lan đang mạnh lên. Ảnh: TRÂM ANH

Nếu như trong trận thua nhẹ 0-1 ở phút cuối giải King’s Cup hồi đầu tháng 6, Thái Lan không thể có lực lượng mạnh như Việt Nam thì cuộc tái đấu Wolrd Cup 2022 ngược lại. Lần đó chủ nhà có Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangjan từ Nhật về chơi Cúp Nhà vua nhưng vắng tiền vệ hay nhất Chanathip và chân sút hay nhất Dangda do chấn thương.

Chính ông Nishino cũng quả quyết các tuyển thủ rèn luyện ở J-League chất lượng là những cá nhân quan trọng nhất để mang về thành công cho đội tuyển Thái Lan.

Trong khi đó, đội khách Việt Nam không may khuyết ba cầu thủ đá chính ở hàng thủ gồm Trọng Hoàng, Đình Trọng, Văn Hậu vì chấn thương, chưa kể lão tướng Anh Đức chưa rõ có lên tuyển hay không. Bởi rất dễ thấy HLV Park Hang-seo có thói quen không mạo hiểm chọn tân binh thay thế vì thời gian ngắn ngủi không đủ cho thử nghiệm và khả năng hòa hợp với cách chơi chung.

Điều gây phiền muộn hơn cho thầy Park là rất nhiều học trò bị quá tải sau thời điểm V-League căng thẳng và đặc biệt hơn nửa đội hình Hà Nội, đồng thời có tên ở tuyển quốc gia mệt mỏi khiến họ cực khó đạt cực đỉnh phong độ.

Rõ ràng đội khách Việt Nam dù nằm kèo trên chủ nhà Thái Lan sau chức vô địch AFF Cup 2018 và gần nhất là thắng ở King’s Cup nhưng hoàn cảnh nhân lực lẫn thể trạng chưa hoàn chỉnh nên sẽ không dễ thắng nữa. Chỉ hy vọng thầy Park Hang-seo lại tiếp tục gây bất ngờ với phương án con người mới còn tiềm tàng và một lối chơi đủ thuyết phục cho niềm tin vượt qua những chướng ngại khác ở bảng G.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.