Tuyển Việt Nam đá World Cup, bao nhiêu khán giả được phép vào sân?

(PLO)-Dự kiến chỉ khoảng 4.000 cổ động viên (CĐV) được vào sân, chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo tranh tài vòng loại 3 World Cup 2022.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, 4.000 CĐV cũng tương đương 1/10 sức chứa sân Mỹ Đình. Đó cũng là một trong những điều kiện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) buộc phải đảm bảo để được phép tổ chức năm trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam.

Hình ảnh CĐV chật kín sân Mỹ Đình sẽ không thể tái diễn tại vòng loại 3 World Cup 2022. ẢNH: NGỌC DUNG

Theo qui định của FIFA, đội chủ nhà có nhiệm vụ phải phân phối 10% số lượng vé đến các đội khách. Đặc biệt đối với các CĐV, ngoài việc sở hữu số lượng vé cực ít, mỗi khán giả phải xuất trình được xét nghiệm PCR âm tính hoặc đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19.

Khởi động chiến dịch tại vòng loại 3 World Cup, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà vào ngày 7-9, tức chỉ năm ngày sau chuyến làm khách đến sân của tuyển Saudi Abrabia (ngày 2-9). Tất cả các qui trình sẽ được vận hành theo qui tắc “bong bóng an toàn”, hạn chế mọi tiếp xúc của các đội bóng với bên ngoài.

Đại diện của VFF cho biết, chưa có phương án phát hành vé vòng loại 3 World Cup đến tay CĐV, bởi việc này phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của dịch COVID-19.

Quang Hải (19) tiếp tục là cầu thủ không thể thiếu trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH THỎA

Ngày 28-7 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ được ông gọi lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup. Trong số này, ngoài những trụ cột như Quang Hải, Xuân Trường, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu… thầy Park còn trao cơ hội cho tiền đạo Hồ Tấn Tài (CLB TP.HCM), Lê Tiến Anh (Bình Định), Hoàng Anh (CLB Hà Tĩnh), Nguyễn Thanh Bình, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

Theo kế hoạch dự kiến, 30 cầu thủ (trừ Công Phượng tập trung muộn do chăm vợ sắp sinh) sẽ đồng loạt tập trung vào ngày 5-8 tới tại Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.