Tuyển thủ sàm sỡ đồng đội hết cơ hội dự Olympic

(PLO)- Những ngày qua, báo chí thế giới ồn ào chuyện nhà vô địch Olympic mùa đông của Hàn Quốc Lim Hyo-jun bị loại khỏi đội tuyển Hàn Quốc và đã sớm có quốc tịch Trung Quốc để kịp thi đấu Olympic mùa đông 2022.

Những ngày qua, báo chí thế giới ồn ào chuyện nhà vô địch Olympic mùa đông của Hàn Quốc Lim Hyo-jun bị loại khỏi đội tuyển Hàn Quốc và đã sớm có quốc tịch Trung Quốc để kịp thi đấu Olympic mùa đông 2022.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Liên đoàn Trượt băng Quốc tế đã không cho phép nhà cựu vô địch thế giới của Hàn Quốc thi đấu trong màu áo Trung Quốc.

Lim Hyo-jun bị đuổi khỏi đội tuyển Hàn Quốc, nhập quốc tịch Trung Quốc nhưng “chưa đủ tuổi” thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Lim Hyo-jun, 24 tuổi, từng đoạt HCV nội dung 1.500 m trượt băng tốc độ và HCĐ 1.000 m tại Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc). Anh là một VĐV tài năng nhưng rất bệnh hoạn. Nhà vô địch này hay sàm sỡ đồng nghiệp nam tại trung tâm huấn luyện và thực hiện tại nơi đông người. Vi phạm nhiều lần, Lim bị bắt, ra tòa và bị đuổi khỏi đội tuyển Hàn Quốc.

Sau khi bị đuổi, không lâu sau thì Lim lại có hộ chiếu Trung Quốc và trở thành VĐV tiềm năng của đội tuyển Trung Quốc tại Olympic mùa đông 2022 tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhưng IOC và Liên đoàn Trượt băng Quốc tế đã bác việc thi đấu trong màu áo đội tuyển Trung Quốc vì Lim chưa đủ thời hạn để thi đấu cho màu áo đội tuyển quốc gia khác. Quy định của IOC nêu rõ một VĐV đã khoác áo quốc gia này thi đấu các giải lớn và Olympic muốn khoác áo quốc gia khác thì phải nghỉ thi đấu ở quốc gia cũ tối thiểu ba năm. Mà Lim Hyo-jun trong lần gần nhất khoác áo đội tuyển Hàn Quốc là tháng 3-2019 dự giải Vô địch thế giới trong khi Olympic mùa đông tại Bắc Kinh diễn ra từ ngày 4 đến 20-2-2022.

Như vậy là không có trường hợp hy hữu xảy ra như những ngày qua báo chí quốc tế đã nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.