Tuyển thủ Cameroon xin rời Al Nassr vì không muốn đá với Ronaldo

(PLO)-  Thật khó xử cho tình hình ở Al Nassr khi có Ronaldo, đội trưởng Vincent Aboubakar của đội tuyển Cameroon xung phong ra đi để CLB Al Nassr đảm bảo quota tám cầu thủ ngoại trong đó có Ronaldo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB Al Nassr đã chính thức ra thông báo: Ronaldo sẽ khoác áo Al Nassr ra sân ngày 22-1, cụ thể là Al Nassr tiếp Al Attifaq trên sân Mrsool, thuộc vòng đấu thứ 14 giải VĐQG Saudi Arabia.

Ronaldo về Al Nassr có hai trở ngại là anh phải thực thi án phạt treo giò hai trận (án kỷ luật khi Ronaldo khoác áo MU) và Ronaldo là cầu thủ ngoại thứ chín trong CLB nên theo quy định giải vô địch Saudi Arabia, Al Nassr phải thanh lý một ngoại binh thì mới điền tên Ronaldo vào được. Vì giải Saudi Arabia chỉ cho phép mỗi CLB đăng ký tối đa tám ngoại binh.

Ronaldo về Al Nassr chưa bao lâu và chưa được đăng ký tham dự giải… Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo về Al Nassr chưa bao lâu và chưa được đăng ký tham dự giải… Ảnh: GETTY IMAGES

Và thật sốc khi Vincent Aboubakar, đội trưởng đội tuyển Cameroon, là cầu thủ xung phong được giải phóng hợp đồng với Al Nassr để đội thuận lợi cho Ronaldo thế vào. Báo chí Saudi Arabia nói rằng Vincent Aboubakar không muốn đá cùng Ronaldo nên xin đi nhưng một nguồn tin rò rỉ cho biết Aboubakar đang âm thầm với phi vụ ngầm về MU.

Vậy là tất cả đều việt vị khi sau World Cup 2022 đến nay, từ khi có tin Ronaldo sẽ về Al Nassr, báo chí Trung Đông đã “thiết kế” bộ đôi tấn công cực mạnh của đội là Ronaldo - Aboubakar nhưng nay có người này thì không có người kia.

Những ngày qua, HLV Rudi Garcia và các trợ lý lẫn lãnh đạo rà soát và muốn cắt hợp đồng với tuyển thủ Jalalodid Masharipov của Uzbekistan để đưa Ronaldo vào. Nói cách khác là Al Nassr đang tiến hành thương lượng với các CLB khác để đưa Masharipov đi thì đùng một cái Aboubakar xung phong ra đi. Trả lời báo chí, đội trưởng tuyển Cameroon nói: “Tôi muốn ra đi, tôi không thích đá cùng Ronaldo, bây giờ tôi muốn trở thành cầu thủ tự do”.

Aboubakar, 30 tuổi, ngôi sao của Cameroon được đãi ngộ rất tốt nhưng lại muốn rời Al Nassr và chắc chắn đằng sau đó là nhiều vấn đề khác chứ không đơn thuần vì... không thích đá cặp với Ronaldo.

… Thì Aboubakar, tay săn bàn hàng đầu của Al Nassr, xin đi với lý do… không muốn đá cùng Ronaldo. Ảnh: GETTY IMAGES

… Thì Aboubakar, tay săn bàn hàng đầu của Al Nassr, xin đi với lý do… không muốn đá cùng Ronaldo. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo chí châu Âu đề cập rằng một danh thủ Cameroon ở tuổi 30, sức mạnh, sức khỏe, kỹ thuật và độ nhạy săn bàn mà anh đã thể hiện tại World Cup 2022 thì đáng để đi tìm thách thức mới như giải Ngoại hạng Anh, nhất là trong màu áo MU và nó hoàn toàn trái ngược với Ronaldo “quậy” để rời MU và cập bến ở Saudi Arabia.

Ngày 22-1-2023, Ronaldo mới chính thức xỏ giày ra sân đá vòng thứ 14 trên sân nhà Al Nassr tiếp Al Ettifaq nhưng những ngày qua ở Ai Nassr có quá nhiều chuyện lạ mà giới bóng đá không ngờ tới.

Án treo giò hai trận của Ronaldo ở Al Nassr

Theo Điều 12.1 Quy chế chuyển nhượng của FIFA, thời gian chuyển nhượng và thanh lý hợp đồng trước thời hạn liên quan đến án phạt của cầu thủ, Điều 12.1 có ghi rõ: Khi một cầu thủ thanh lý sớm hợp đồng với CLB để đến giải vô địch quốc gia khác mà chưa đủ thời gian thực thi án phạt mà họ đang mắc phải ở CLB cầu thủ ra đi, thì anh ta đến CLB mới phải thực thi án phạt đó đầy đủ. Ronaldo rơi vào trường hợp này.

Hồi tháng 4-2022, khi MU làm khách ở Goodison Park trước Everton, MU thua. Khi đội tiến vào đường hầm, cậu bé Jacob Harding, fan của Everton, lao ra dùng điện thoại đòi chụp ảnh cùng Ronaldo nhưng có thái độ thiếu... thân thiện (theo mô tả của Ronaldo), sẵn bực bội Ronaldo dùng tay đập thật mạnh xuống tay cậu bé làm văng điện thoại làm hư hỏng.

Và Ronaldo bị Ban kỷ luật FA đưa ra án treo giò hai trận vì hành động trên. TP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.