Tuyển Thái Lan mất ngôi sao Supachok, đội Nga bay chuyên cơ riêng đến Hà Nội

(PLO)- Supachok Sarachat, tiền đạo của Hokkaido Consadole Sapporo, bị chấn thương không lên tuyển Thái Lan khiến ông Masatada Ishii gấp rút gọi cầu thủ khác thay thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong trận đấu Sapporo đánh bại Kawasaki Frontale 2-0 tại J-League 1 (Nhật Bản) mùa giải 2024 vào ngày 1-9, tiền đạo tuyển Thái Lan Supachok bị chấn thương phải rời sân ở phút 59. Người đại diện của Supachok đã gửi thư tới LĐBĐ Thái Lan để xin cho anh rút khỏi đội tuyển Thái Lan cho chuyến du đấu tại Việt Nam nhân dịp FIFA Days.

Với chấn thương ngoài dự kiến của Supachok, HLV Masatada Ishii đã quyết định gọi trung vệ Khokna Khamyok của Muangthong United lên tuyển Thái Lan thay thế.

Đội tuyển Thái Lan đã hội quân vào trưa ngày 2-9 tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit và ra sân tập luyện vào buổi tối cùng ngày. Thầy trò Ishii có 3 ngày tập luyện ở Thái Lan trước khi đáp chuyến bay sang Việt Nam vào ngày 5-9.

tuyển Thái Lan
HLV Ishii đã cho gọi Khamyok thay thế tiền đạo Supachok bị chấn thương. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài đã lên tuyển gồm Ekanit Panya, tiền đạo của Urawa Reds chơi tại J-League 1, Patrik Gustafsson, tiền đạo của CLB Nara của J-League 3, Elias Dolo, hậu vệ của Bali United ở giải vô địch quốc gia Indonesia, và Nicholas Mikkelson, hậu vệ phải của Obi Odense của giải hạng hai Đan Mạch.

Ngôi sao Ekanit Panya 24 tuổi, hiện khoác áo CLB rất mạnh của Nhật Bản đã chia sẻ khi lên tuyển Thái Lan: “Tất nhiên, tôi luôn cảm thấy vinh dự mỗi khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Trước đó, HLV Masatada Ishii đã đến gặp tôi ở Nhật Bản. Tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên tốt từ ông. Nó mang lại cho tôi năng lượng tích cực để cố gắng cải thiện bản thân. HLV Ishii luôn theo dõi quá trình tập luyện của tôi ở Urawa và hỏi thăm sức khỏe của tôi. Ông ấy rất chu đáo và có những lời khuyên hữu ích cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Ekanit Panya thi đấu cho CLB Urawa Reds ở mùa giải 2024, ra sân tổng cộng 11 trận, với 209 phút, thực hiện 1 đường kiến ​​tạo. Trận đấu gần nhất Panya thi đấu cho đội tuyển Thái Lan ở cuộc chơi giao hữu thua Nhật Bản 0-5.

tuyen-thai-lan-mat-ngoi-sao-supachok-doi-nga-bay-chuyen-co-rieng-den-ha-noi (1).jpg
Ekanit Panya đang hành nghề ở Nhật Bản đã trở về hội quân với tuyển Thái Lan. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, đội tuyển Nga sẽ đáp chuyên cơ riêng đến Hà Nội vào lúc 13 giờ, ngày 4-9 để chuẩn bị cho giải tam hùng trên sân Mỹ Đình với chủ nhà Việt Nam và Thái Lan từ ngày 5-9 đến ngày 10-9. Theo VFF, tuyển Nga ra sân tập chính thức vào lúc 19 giờ, đêm 4-9, chỉ một ngày trước khi có trận khai mạc gặp thầy trò Kim Sang-sik.

Trong danh sách sơ bộ 38 tuyển thủ Nga, HLV Valeri Karpin đã gọi nhiều gương mặt sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Matvey Safonov (PSG), tiền đạo Herman Onugha ((Vejle), tiền vệ Daler Kuzyaev (Le Harve). Đáng chú ý là tiền vệ Maksim Glushenkov – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải ngoại hạng Nga tính đến thời điểm này.

tuyen-thai-lan-mat-ngoi-sao-supachok-doi-nga-bay-chuyen-co-rieng-den-ha-noi (4).jpg
Tiền vệ Maksim Glushenkov (trái) của đội tuyển Nga ghi bàn rất đáng gờm.

Về những tranh cãi của một số cựu tuyển thủ thủ Nga về việc đội tuyển quốc gia của họ thi đấu với các đối thủ nhẹ ký, cựu HLV đội tuyển Nga Leonid Slutsky bày tỏ: “Thái Lan là một tập thể chất lượng. Tôi đã xem họ thi đấu với đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026 và tôi nghĩ họ rất đáng gờm. Việt Nam cũng vậy. Liệu chúng ta có mạnh hơn những đối thủ này không? Tôi không biết, chúng ta cứ phải đợi xem”.

Về đội tuyển chủ nhà, HLV Kim Sang-sik vừa chào đón bốn cầu thủ của B. Bình Dương là trung vệ Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào lên tuyển. Mới nhất, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), hậu vệ Hồng Duy và tiền vệ Tuấn Anh (Nam Định) cũng đã lên hội quân cùng đội tuyển, sau khi kết thúc trận Siêu Cúp quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.