Tuyển nữ Việt Nam đứng ở đâu tại World Cup?

(PLO)- Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập vào buổi sáng để phù hợp với giờ bóng lăn tại New Zealand và sắp có thêm hai trận giao hữu chất lượng gặp Tây Ban Nha (hạng bảy), New Zealand (hạng 26).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vị trí mới nhất của các cô gái Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là 32, trên nhiều đội như tuyển nữ Argentina (35), Costa Rica (36), Jamaica (51), Panama (61), Haiti (63), Philippines (68), Morocco (82), Zambia (104)… Nhưng tờ báo Anh uy tín The Guardian chỉ đánh giá sức mạnh của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở hạng 28/32 đại diện góp mặt ở World Cup 2023, thua cả tuyển nữ Jamaica, Panama, Haiti, Philippines.

Tờ The Guardian nhìn nhận: “Tuyển nữ Việt Nam là một trong những quốc gia mới nổi của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, trọng tâm của thầy trò HLV Mai Đức Chung không phải đua tranh ở World Cup mà tại đấu trường khác, là vòng loại Olympic 2024. Các cô gái Việt Nam đã đánh bại Nepal hai lượt trận để giành suất đi tiếp vào vòng loại thứ hai Paris, trước khi ra mắt World Cup”.

Đáng chú ý, The Guardian dựa vào thành tích và phong độ gần đây của các đội tuyển nữ quốc gia đã chọn những ứng cử viên cho ngôi vô địch trong bảng đấu của Việt Nam gồm tuyển Mỹ (2), Hà Lan (12) và Bồ Đào Nha (17).

Trận thua Đức 1-2 được báo chí nước ngoài ca ngợi và đánh giá cao tinh thần của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES
Trận thua Đức 1-2 được báo chí nước ngoài ca ngợi và đánh giá cao tinh thần của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES

Cần biết tuyển Mỹ là đương kim vô địch World Cup và cho thấy sức mạnh vượt trội với 4/8 lần đăng quang ở giải đấu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, The Guardian tiết lộ: “Thật sai lầm khi đánh bật các nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp khỏi vị trí dẫn đầu. Họ vẫn là một thế lực mạnh, người ta vẫn có quyền nghi ngờ những thất bại trước Tây Ban Nha, Anh và Đức vào cuối năm 2022 cho thấy họ còn nhiều việc phải làm. Rất may, tuyển Mỹ đang bất bại trong năm nay”.

Ấn phẩm của Anh viết về tuyển nữ Hà Lan, cũng là đương kim á quân World Cup: “Người Hà Lan vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời cho cuộc sống không có Vivianne Miedema. Họ từng có chiến thắng thoải mái trước Ba Lan sẽ giúp Hà Lan có nhiều tự tin nhưng thất bại trước Đức cho thấy họ có thể gặp khó khăn trước những đội bóng giỏi nhất”.

Còn về tuyển nữ Bồ Đào Nha, The Guardian nhận xét: “Thất bại 1-2 trước tuyển nữ Nhật Bản và trận hòa với Xứ Wales là bước chững lại của Bồ Đào Nha trong kỳ thi đấu quốc tế. Trước đó, họ bất bại trong tám tháng, với các chiến thắng Iceland, Haiti, Costa Rica, New Zealand và Cameroon”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập luyện vào buổi sáng để phù hợp với múi giờ thi đấu ở New Zealand. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập luyện vào buổi sáng để phù hợp với múi giờ thi đấu ở New Zealand. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Dĩ nhiên tờ báo của Anh vẫn luôn chọn đội tuyển nữ Anh là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch thế giới, sau khi họ vừa giành ngôi nữ hoàng châu Âu 2022: “Động lực của nhà đương kim vô địch Euro bị giáng một đòn mạnh khi thua tuyển Úc, chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của họ. Ngược lại, họ vừa vô địch cúp liên lục địa hồi tháng 4-2023 sau khi đánh bại tuyển nữ Brazil (hòa 1-1 chung kết, thắng luân lưu 4-2) khiến Tam sư vẫn được yêu thích ở vị trí số 1 thế giới”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng bảy đội tuyển quốc gia khác lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ, diễn ra vào tháng 7 tại hai nước đồng đăng cai Úc và New Zealand. Đây là thời gian thầy trò ông Chung đang chạy nước rút cho cuộc chơi lớn nhất hành tinh. Sau chuyến tập huấn châu Âu có trận thua nhẹ đội hạng nhì thế giới Đức 1-2, thầy trò ông Chung đang ráo riết tập luyện vào buổi sáng để phù hợp với múi giờ New Zealand có những trận bóng lăn lúc 8 giờ sáng Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.