Giao hữu Việt Nam-Tây Ban Nha 0-9

Tuyển nữ Việt Nam cứ chơi và học hỏi thôi

(PLO)- Thái Lan thua Mỹ 0-13, Việt Nam thua Tây Ban Nha 0-9...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Không bao giờ gục ngã” có lẽ đó là slogan hợp lý nhất khi tuyển nữ Việt Nam đương đầu với các đội bảng E (gồm Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha) tại World Cup 2023.

Những trận giao hữu trên đất New Zealand đã báo hiệu những thách thức tột độ với tân binh World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam cứ chơi và học hỏi thôi ảnh 1

Tây Ban Nha có trận giao hữu thắng Việt Nam 9-0. Ảnh: HTM

Việt Nam thua New Zealand 0-2 (ngày 10-7), thua Tây Ban Nha 0-9 (ngày 14-7) nhưng hai trong ba đối thủ bảng E lại càng thách thức hơn nhiều, bởi đó là nhà vô địch và nhà á quân World Cup, Mỹ, Hà Lan. Hai đội đều mang mục tiêu cao. Nếu á quân Hà Lan muốn đổi màu huy chương từ bạc sang vàng thì Mỹ nêu mục tiêu ba lần liên tiếp vô địch World Cup.

Ba đàn chị của tuyển Mỹ là Megan Rapinoe, Alex Morgan và Lindsey Horan là những trụ cột của hai lần vô địch World Cup 2015 và 2019 đã nêu quyết tâm hoàn thành cú hat trick cúp vàng, rồi nhường sân chơi đội tuyển cho đàn em.

Tuyển Hà Lan lại có rất nhiều cầu thủ đang đá thuê cho Barcelona nữ và đều là những trụ cột. Nữ Hà Lan cũng như nam, đó là “cơn lốc”. Người Bắc Âu to khỏe, chơi quyết tâm lại có vốn là đẳng cấp hàng đầu thế giới thì rõ ràng là thách thức tột độ cho Việt Nam.

World Cup 2019, Thái Lan bị Mỹ chọc thủng lưới 13 lần trong 90 phút, tức bình quân tám phút lưới Thái Lan rung lên một lần.

Rất khó cho HLV Mai Đức Chung, chơi “đổ bê tông” thì không đủ sức trụ vững trước sự vây ráp liên tục dễ dẫn đến vỡ trận. Còn nếu chơi phòng ngự-phản công thì chẳng có cơ hội vì sức vóc của nữ VN quá thua thiệt, thua toàn bộ, mà chủ động tấn công thì có lẽ lại hở sườn rất nhiều.

Tuyển Thái Lan dự World Cup 2019 với ba trận toàn thua, thua Mỹ 0-13, thua Thụy Điển 1-5 và thua Chile 0-2. World Cup 2015, Thái Lan tự hào vì bàn danh dự vào lưới thế lực hàng đầu bóng đá thế giới là Thụy Điển.

Có lẽ mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam cần đặt ra là cố gắng chọc thủng lưới đối thủ tại World Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.