Tuyển nhân sự chất lượng cao cho siêu ủy ban

(PLO)- Công tác tuyển chọn cán bộ phải tuân thủ Đề án của Bộ Chính trị về thành lập ủy ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ, về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại cuộc họp về việc xây dựng nghị định của Chính phủ về cơ cấu, nhiệm vụ của ủy ban này, ngày 12-3.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, công việc tuyển chọn nhân sự cần phải được thực hiện minh bạch, bảo đảm tuyển chọn được người tài trong quản lý, phát triển khối tài sản, vốn của Nhà nước trong đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, ủy ban sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án về tiêu chí quản lý doanh nghiệp trực thuộc ủy ban, quản lý cán bộ trong thời gian tới. “Đây là việc quan trọng, không thể nôn nóng, con người đến đâu thì ủy ban sẽ hoạt động đến đấy để bảo đảm hiệu quả nhất” - ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác cán bộ phải tuân thủ đề án của Bộ Chính trị về thành lập ủy ban là bảo đảm không làm tăng thêm biên chế nhà nước, đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu nhân sự phải bảo đảm “tác nghiệp được ngay”.

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Ủy ban là cơ quan trực tiếp thực thi nhiệm vụ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nên nhân sự phải đảm đương nhiệm vụ được ngay là rất quan trọng, để công việc không bị đình trệ”.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung, chủ động tuyển chọn, đề xuất lên chủ tịch ủy ban danh sách cán bộ chất lượng cao của bộ, ngành, lĩnh vực để quyết định. Danh sách cán bộ phải cụ thể, chi tiết về tên tuổi, nghiệp vụ, năng lực. Trên cơ sở cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của ủy ban, Phó Thủ tướng đề nghị chủ tịch ủy ban xây dựng đề án tuyển chọn cán bộ công chức, gắn với vị trí việc làm.

Trước mắt, với các chức danh phó chủ tịch ủy ban, Phó Thủ tướng đưa ra yêu cầu mỗi phó chủ tịch có chuyên môn sâu ở mỗi lĩnh vực tương ứng và phải được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, hiện có 20 tập đoàn, tổng công ty có báo cáo sơ bộ (chưa có báo cáo quyết toán,...) tổng tài sản, nắm giữ vốn nhà nước, còn một doanh nghiệp là SCIC chưa có báo cáo. Theo đó, tổng tài sản của 20 tập đoàn, tổng công ty này là trên 1,6 triệu tỉ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước là khoảng 800.000 tỉ đồng.

Khi bán cổ phần lần đầu ra công chúng thành công ở Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVOil, PVPower và khi SCIC tiếp nhận chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp và thực hiện chế độ báo cáo thì tổng tài sản, vốn nhà nước sẽ còn tăng lên. Số liệu trên cũng chưa bao gồm tổng tài sản, vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.