Tuyển Malaysia tràn ngập ngoại binh

(PLO)-  Tuyển Malaysia đã trình làng một đội ít nhất có sáu ngoại binh chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay, đội cùng bảng B với Việt Nam là Malaysia tiếp tục chính sách tuyển chọn vào đội tuyển những cầu thủ ngoại nhập tịch.

Mới nhất là tiền đạo Bergson Da Silva (Brazil), tiền đạo đang chơi mùa thứ hai cho Johor Darul Tazim vừa giúp đội vô địch Cúp Quốc gia tối 10-9 vừa qua đã có tấm hộ chiếu Malaysia và cầu thủ gốc Brazil này sẽ được HLV Kim Pan-gon gọi vào đội tuyển quốc gia.

Bergson Da Silva đã có hộ chiếu Malaysia. Ảnh: NST

Bergson Da Silva đã có hộ chiếu Malaysia. Ảnh: NST

Như vậy hiện tuyển Malaysia ngoài năm gương mặt nhập tịch xuất sắc gồm Sumareh, Lee Tuck, De Paula, Klasniqi, Sergio Aguero, bây giờ đây có thể có thêm Bergson.

Malaysia còn một số gương mặt ngoại binh nhập tịch khác cũng có thể khoác áo đội tuyển là Dion Cools, Dominic Tan, Corbin Ong, Mathews Davis, Brebdan Gan...

Trong một "shot ảnh" có đến hai cầu thủ nhập tịch trong tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Trong một "shot ảnh" có đến hai cầu thủ nhập tịch trong tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Tuyển Malaysia nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 cuối năm nay. Không biết thời thuyền trưởng Hàn Quốc Kim Pan-gon, Malaysia có bị tuyển Việt Nam của thầy Park “đè” nữa hay không.

Hai nhiệm vụ trọng tâm của HLV Kim Pan-gon với Malaysia là vô địch AFF Cup 2022 và có thành tích ấn tượng tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Vừa qua khi dẫn dắt tuyển Malaysia, ông Kim đã đưa đội góp mặt ở giải châu Á bằng tấm vé vớt và tuyển Malaysia được đá tập trung trên sân nhà.

Kể từ ngày mở rộng chính sách nhập tịch đến nay, Malaysia thi đấu cũng chẳng có gì ấn tượng hơn so với hồi họ vô địch AFF Cup 2010.

Trước đây Singapore cũng mở rộng chính sách nhập tịch và “ngoại lực” đã mang lại cho đảo quốc này ba trong bốn danh hiệu AFF Cup. Tuy nhiên, bây giờ Singapore đã loại bỏ chính sách nhập tịch, còn Malaysia lại làm.

Fan bóng đá Malaysia...châm biếm chính sách nhập tịch của Malaysia. Ảnh: Sun Daily

Fan bóng đá Malaysia...châm biếm chính sách nhập tịch của Malaysia. Ảnh: Sun Daily

Malaysia có đất đai rộng rãi, dân số đông (33 triệu người), vấn đề đào tạo tài năng của bóng đá nước này gặp nhiều gian truân khi chưa định hình được con đường đi của mình một cách hoàn hảo và có chiều sâu.

Có điều vài năm qua, tuyển Malaysia có ngoại binh nhiều nhưng đá hay hay không lại là câu chuyện khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.