'Tửu lượng' bia của người Việt tăng cao: 42 lít/năm

(PLO)- Thị trường bia Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển ổn định và là thị trường duy nhất tăng trưởng 15 năm liên tiếp.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), năm ngoái nhu cầu và sức mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm bia vẫn tiếp tục tăng lên. Mức tiêu thụ bia bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2016 đạt khoảng 42 lít/người/năm, được dự báo sẽ vẫn tăng trong thời gian tới.

Riêng sản lượng bia tiêu thụ các loại của Sabeco trong năm ngoái đạt gần 1,65 tỉ lít, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2015. Tổng doanh thu đạt 31.754 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.655 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2015.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sabeco, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với sự thâm nhập của các hãng bia ngoại có thương hiệu, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính mạnh.

Mặt khác, Việt Nam cũng đang trong lộ trình điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm bia, rượu theo cam kết gia nhập WTO trong thời gian tới… Đây là nguy cơ đối với các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước vì các sản phẩm bia nhập khẩu từ nước ngoài được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

Ngoài ra, người tiêu dùng có xu hướng dịch chuyển sang phân khúc bia cận cao cấp và cao cấp. Trong khi các thương hiệu cao cấp như Heineken, Sapporo và một loạt các hãng bia lớn khác lại có xu hướng mở rộng cạnh tranh phân khúc phổ thông mà Sabeco vốn có thế mạnh. Do vậy mức độ cạnh tranh trong ngành bia khốc liệt hơn.

Các thương hiệu bia ngoại cạnh tranh trực tiếp với Sabeco ở phân khúc phổ thông.

Thị trường bia Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển ổn định và là thị trường duy nhất tăng trưởng 15 năm liên tiếp. Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu, Việt Nam tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ chiếm 60%.

Đây là những nhân tố thuận lợi giúp thị trường bia Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, thu hút sự tham gia của nhiều hãng bia hàng đầu thế giới.

Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam cho rằng mức tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam chỉ ở mức trung bình thấp, chỉ đứng thứ 52 thế giới chứ không phải đứng hàng đầu thế giới như một số thông tin phản ánh!?

Riêng năm 2016 sản lượng bia các loại của ngành đạt 3,786,7 triệu lít, tăng 9,3% so với năm 2015. Toàn ngành nộp ngân sách nhà nước đạt 40.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.