Tướng quân đội Anh liên tục thúc đưa tàu sân bay tới Biển Đông

(PLO)- Các quan chức quân đội Anh đề xuất đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông trong bối cảnh nước này đang muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Theo tờ Express (Anh) ngày 6-10, các quan chức quân đội Anh đề xuất đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông trong bối cảnh quân đội nước này đang muốn tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực đầy biến động này.

Hiện tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá hơn 4,1 tỉ USD đang dẫn đầu các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở biển Bắc.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Ảnh: PA

Ngày càng có nhiều đề xuất cho rằng Anh nên gửi tàu sân bay nặng 65.000 tấn này tới châu Á - nơi Trung Quốc và nhiều nước láng giềng đang mắc kẹt trong một loạt tranh chấp lãnh thổ ngày càng gay gắt, trong khi Mỹ tăng hiện diện quân sự để ngăn chặn Trung Quốc trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã gợi ý các nhà lãnh đạo quân đội nước này triển khai HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông để thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải cùng với Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Ông Wallace nói: "Vị trí của Anh thời hậu Brexit là những người hỗ trợ và tập hợp quốc phòng tuyệt vời, và tàu sân bay của chúng ta sẽ đóng vai trò như vậy". Ông cho biết bằng cách cho tàu sân bay đến Biển Đông, Anh có thể cùng các đối tác của mình "duy trì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông" - điều mà tất cả các nước châu Âu đều đồng ý.

Sự hiện diện ngày càng dày đặc của Trung Quốc luôn là mục tiêu của các nhà lãnh đạo quân sự phương Tây để mắt tới.

Vào tuần trước, dù không trực tiếp đề cập Trung Quốc, người đứng đầu quân đội Anh - Tướng Sir Mark Carleton-Smith đã ám chỉ về khả năng bành trướng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua việc thiết lập một "chỗ đứng vững chắc" ở Brunei. Đồng thời, ông nói rằng quân đội Anh cần một "sự hiện diện lâu dài hơn" ở châu Á.

Tướng Carleton-Smith cho biết sự hiện diện lâu dài hơn của Anh trong khu vực sẽ "thay đổi cục diện, giúp trấn an các đồng minh và răn đe đối thủ".

Theo Phó Đề đốc Steve Moorhouse - Chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh và từng chỉ huy tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, tàu HMS Queen Elizabeth là "hiện thân của sức mạnh hàng hải" và là trọng tâm của hải quân Anh khi được trang bị các công nghệ hiện đại và mạnh.

"Được trang bị các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm và dưới sự bảo vệ của một vòng vây gồm các tàu khu trục, khinh hạm, trực thăng và tàu ngầm tiên tiến, HMS Queen Elizabeth có thể tấn công từ trên biển vào bất kỳ thời điểm cũng như địa điểm nào" - ông nói.

Đồng thời, ông cho biết Anh sẵn sàng cùng với các đồng minh NATO chiến đấu và chiến thắng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.