Tướng Mattis: Nga không muốn cải thiện quan hệ với Mỹ

(PLO) – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 12-6 cho biết không có dấu hiệu cho thấy Nga muốn có một mối quan hệ tích cực với Mỹ, nói rằng Moscow đã chọn trở thành một đối thủ chiến lược.

“Đến lúc này, tôi không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc Tổng thống Nga Putin muốn có một mối quan hệ tích cực với chúng tôi. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể đạt được điều đó vì chúng tôi đang tìm kiếm điểm chung” – Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trước buổi điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, theo Reuters.

“Tuy nhiên ở điểm này, Tổng thống Putin đã chọn trở thành một đối thủ cạnh tranh chiến lược với chúng tôi và chúng tôi sẽ phải giải quyết điều đó một khi tìm thấy điểm chung” – ông Mattis nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh: REUTERS

Ông Joseph Dunford, Chủ tịch Tổng tham mưu liên quân Mỹ, thêm rằng Washington đã có mối quan hệ đối nghịch với Nga. Nga và Mỹ đã không có nhiều lợi ích chung, kể cả ở Syria.

Nga hôm 10-6 tuyên bố đã nói với Mỹ việc Washington không kích các lực lượng ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria là "không thể chấp nhận" được đối với Moscow.

Các thượng nghị sĩ Mỹ hôm 12-6 cũng cho biết họ đã gần đi đến thống nhất về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới áp vào Nga, trong đó có một điều khoản có thể ngăn Nhà Trắng nới lỏng lệnh trừng phạt nếu không được sự chấp thuận của quốc hội.

Các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Quan hệ đối ngoại và Ngân hàng đã và đang thảo luận trong khoảng một tuần để sửa đổi một đạo luật trừng phạt Iran.

Đạo luật này cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt vào Nga liên quan tới các cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ chính phủ Syria trong cuộc nội chiến bước sang năm thứ sáu ở quốc gia Trung Đông này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.