Tương lai u ám với tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

(PLO)- Người Nhật dành cho bóng đá Thái Lan món quà lớn sau khi LĐBĐ Thái Lan mời HLV Masatada Ishii người Nhật làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người Nhật dành cho bóng đá Thái Lan món quà lớn sau khi LĐBĐ Thái Lan mời HLV Masatada Ishii người Nhật làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Món quà đấy chính là sự chấp thuận để đội tuyển Thái Lan thi đấu giao hữu với đội tuyển Nhật ngay trên sân quốc gia Tokyo vào chiều 1-1-2024. Một cuộc gặp gỡ quan trọng trước thềm Asian Cup dù đội tuyển Thái Lan đến Tokyo lần này không có sự phục vụ của nhạc trưởng Chanathip do chấn thương và trung vệ trụ cột Pansa Hemviboon.

Đội tuyển Thái Lan ở bảng F cùng Saudi Arabia, Oman và Kyrgyzstan. Nếu Saudi Arabia được đánh giá là đội bóng cực mạnh thì Oman từng vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 có đẳng cấp trên Thái Lan rất xa. Chỉ có Kyrgyzstan được xem là ngang tài ngang sức với Thái Lan.

15-tuonglai-uam-hlv-thailan-masatada-ishii-20-dec-2023-360-280.jpg
HLV Masatada Ishii với gánh nặng trên vai khi thế chỗ ông Polking. Ảnh: FA

Với đội tuyển Thái Lan thì các trụ cột từng giúp bóng đá Thái Lan gặt hái những thu hoạch 10 năm qua đã bên kia sườn dốc trong khi các cầu thủ trẻ thế vai thì còn non kém kinh nghiệm. Điều này khiến chiếc ghế nóng của HLV Masatada Ishii ngồi vào chỗ của ông Polking để lại vô cùng thách thức.

Ngày 27-12, đội tuyển Thái Lan sẽ bay sang Tokyo và tập luyện chờ bước vào trận giao hữu đúng ngày đầu năm với đội tuyển Nhật.

Chưa có trận ra mắt nhưng giới chuyên môn của Thái Lan nhìn vào thực trạng bóng đá nhà và đặt ra lo lắng rằng nếu đội tuyển Thái Lan không vượt qua nổi vòng bảng thì thật khó cho HLV người Nhật tại vị.

Tất nhiên với bóng đá Thái Lan hiện nay thì cái chính không phải ở vị thuyền trưởng nào, mà là sự nặng nề, thoái trào của một thế hệ trong khi tuyến trẻ thì tụt lại với khoảng cách rất xa làm bóng đá Thái Lan mất số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.